Thế giới
08/09/2017 11:25Tỷ phú Trung Quốc bị Bắc Kinh truy nã xin tị nạn ở Mỹ
Quách Văn Quý, tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong bị Bắc Kinh truy nã vì tham nhũng, đệ đơn xin tị nạn chính trị tại Mỹ.
Ông Quách Văn Quý. Ảnh: Reuters. |
Quách Văn Quý, đang ở Mỹ theo thị thực du lịch, muốn xin tị nạn bởi những cáo buộc nhằm vào ông khiến ông trở thành "người đối lập với chính phủ Trung Quốc", New York Times dẫn lời Thomas Ragland, luật sư của Quách, nói ngày 7/9. Thị thực du lịch của Quách sẽ hết hạn trong năm nay.
Theo Ragland, thời gian trung bình từ lúc nộp đơn cho đến khi được phỏng vấn là hai đến ba năm. Trường hợp của Quách "phức tạp hơn nên sẽ cần nhiều thời gian hơn". Tuy nhiên, Quách vẫn có thể ở lại Mỹ trong thời gian đơn được xem xét.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói ông không biết thông tin trên.
Đơn xin tị nạn của Quách có thể trở thành thách thức ngoại giao cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc trong việc cô lập Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử hàng loạt tên lửa và thử hạt nhân lần 6.
Quách rời Trung Quốc năm 2014 và tới New York, Mỹ, sống. Tỷ phú này từng quay video đăng lên YouTube, viết bài trên Twitter cáo buộc có tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả ông Vương Kỳ Sơn, chỉ huy cuộc chiến chống tham nhũng của Bắc Kinh.
Quách từng nêu rõ muốn làm gián đoạn đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện tổ chức 5 năm một lần, dự kiến diễn ra vào ngày 18/10. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng cáo buộc từ Quách không khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại.
"Tôi không nghĩ Quách được coi là mối đe dọa của đảng Cộng sản Trung Quốc. Quách không có sức ảnh hưởng như ông ta tưởng", Chen Ping, doanh nhân tại Hong Kong, nói.
Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát "thông báo đỏ" đối với Quách hồi tháng 4, theo đề nghị từ Bắc Kinh. AP đưa tin Trung Quốc đang điều tra Quách với 19 hành vi phạm tội, trong đó có bắt cóc, gian lận, hối lộ và rửa tiền.
"Thông báo đỏ" được Interpol phát ra theo đề nghị của một quốc gia thành viên, nhằm yêu cầu lực lượng cảnh sát các nước trong tổ chức xác định và bắt giữ người có liên quan. Đây là văn bản gần nhất với lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Tuy nhiên, "thông báo đỏ" không có tính ràng buộc về mặt pháp lý với các nước thành viên.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
Bài đọc nhiều




