Dù đội tuyển Anh phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước nhà đương kim vô địch Argentina tại bán kết World Cup 2026, đội trưởng Harry Kane vẫn lên tiếng bảo vệ các quyết định chiến thuật của ông thầy người Đức.

Trận bán kết rực lửa trên sân Atlanta hôm 15/7 chứng kiến "Tam Sư" vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Anthony Gordon ở phút 55. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo toàn được thành quả khi để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt chọc thủng lưới, dâng tấm vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha cho đại diện Nam Mỹ.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận định chiến lược gia người Đức quá thụ động khi liên tiếp tung các cầu thủ phòng ngự như Dan Burn, Nico O'Reilly và Ezri Konsa vào sân, khiến tuyển Anh có thời điểm phải chơi với đội hình 6 hậu vệ để co cụm bảo vệ tỷ số.

16-1784202245-harry-kane-khang-dinh-hlv-tuchel-yeu-cau-ghi-them-ban-khong-he-ra-lenh-tu-thu-truoc-argentina
Harry Kane minh oan cho HLV Tuchel.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với BBC Sport, Harry Kane đã thẳng thắn bác bỏ giả thuyết đội nhà chủ động đá tiêu cực: "Khi chúng tôi vượt lên dẫn trước, thông điệp từ HLV truyền đạt xuống là toàn đội phải tiếp tục chơi chủ động và ghi thêm một bàn thắng nữa để kết liễu trận đấu chứ không phải lùi sâu phòng ngự."

Tiền đạo 32 tuổi lý giải nguyên nhân dẫn đến thế trận thảm họa xuất phát từ sự điều chỉnh nhân sự bên phía Argentina chứ không phải do tuyển Anh nhường sân.

Hệ thống pressing tầm cao vốn hoạt động trơn tru ở hiệp một đã bị bẻ gãy hoàn toàn khi Argentina tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công. Việc các đợt hãm thành của đối thủ xuất hiện liên tục với tần suất dày đặc khiến các cầu thủ Anh không thể theo kèm người sát sao, buộc toàn đội phải lùi sâu một cách bị động. Bản thân Kane cũng phải liên tục lui về phần sân nhà để hỗ trợ bọc lót.

Thất bại cay đắng ở những phút bù giờ hiệp hai khiến Harry Kane tiếp tục nối dài chuỗi ngày trắng tay cùng thế hệ vàng của bóng đá Anh, dù họ liên tục lọt vào sâu ở các giải đấu lớn gần đây (Bán kết World Cup 2018, Chung kết Euro 2020 và 2024).

TN (SHTT)