Dù phải đối mặt với tổn thất lớn khi ngôi sao số một Kaoru Mitoma không thể góp mặt do chấn thương, HLV Hajime Moriyasu vẫn không ngần ngại đặt mục tiêu đưa "Samurai xanh" lên ngôi vô địch.
29-1780025018-hlv-moriyasu-muc-tieu-cua-dt-nhat-ban-van-la-vo-dich-world-cup
HLV Hajime Moriyasu (Ảnh: Sankei)

Cơ sở cho sự tự tin này chính là chuỗi phong độ đầy ấn tượng của Nhật Bản thời gian qua. Những chiến thắng vang dội trước hai thế lực bóng đá thế giới là Anh và Brazil trong các trận giao hữu gần đây đã trở thành cú hích tinh thần lớn cho toàn đội.

Đáng chú ý, chiến tích lịch sử lần đầu tiên đánh bại Brazil vào năm ngoái của Nhật Bản cũng được thực hiện khi không có sự phục vụ của Mitoma. Nhắc lại điều này, HLV Moriyasu khẳng định kết quả trên phản ánh rõ nét tinh thần đồng đội của tuyển Nhật Bản, nơi mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng và góp mặt trong đội hình nếu có màn trình diễn tốt.

Dù rất tự hào về những thắng lợi trước Brazil và Anh, vị thuyền trưởng người Nhật Bản tiết lộ các học trò của ông đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung cần thiết. Với kinh nghiệm dày dặn từ nhiều kỳ World Cup trước đó, toàn đội đang giữ được sự bình tĩnh và ổn định tinh thần trước thềm giải đấu. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu vô địch World Cup của Nhật Bản là không thay đổi, bên cạnh việc toàn đội vẫn không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ của từng cá nhân lẫn tập thể.

“Năm ngoái, chúng tôi lần đầu đánh bại Brazil trong lịch sử mà không có Mitoma. Điều đó phản ánh tinh thần đồng đội của Nhật Bản. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể góp mặt trong đội hình nếu thi đấu tốt," HLV Moriyasu cho biết.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều kỳ World Cup nên toàn đội rất bình tĩnh trước giải đấu sắp tới. Mục tiêu vô địch World Cup của toàn đội sẽ không thay đổi. Ngoài mục tiêu đó, chúng tôi cũng nỗ lực nâng cao trình độ của từng cá nhân và cả đội", chiến lược gia 57 tuổi bổ sung.

Nhìn lại lịch sử, Nhật Bản chưa từng vượt qua vòng 1/8 tại các kỳ World Cup. Họ từng có 4 lần chạm tay vào vòng đấu này vào các năm 2002, 2010, 2018 và 2022 nhưng đều phải dừng bước đầy tiếc nuối. Tại World Cup 2026 sắp tới, thử thách dành cho đại diện châu Á được đánh giá là không dễ dàng, khi họ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia.

PV (SHTT)