Từ một cậu bé đá bóng cùng bạn bè trên những con phố nhỏ ở quê nhà Rocafonda, Yamal đã vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới và chiếm giữ vị trí không thể thay thế trong đội hình của ĐT Tây Ban Nha.
01-1780306143-lamine-yamal-toi-da-nghi-den-canh-nang-cup-vang-the-gioi-ca-ngan-lan
Lamine Yamal vô địch EURO khi mới 17 tuổi (Ảnh: UEFA)

Nhìn lại hai năm qua, sự trưởng thành của chân sút 18 tuổi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "phi thường". Trong màu áo Barcelona, anh liên tục bùng nổ với những con số thống kê ấn tượng: ghi 18 bàn và đóng góp 25 đường kiến tạo sau 55 trận ở mùa giải 2024-2025, trước khi tiếp tục thăng hoa với 24 pha lập công cùng 18 lần kiến tạo sau 45 trận ở mùa giải 2025-2026.

Không dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ, Yamal là nhân tố rực rỡ nhất tại EURO 2024 khi ghi một bàn thắng và có bốn pha kiến tạo, trực tiếp đưa đội tuyển Tây Ban Nha vô địch châu Âu sau 12 năm chờ đợi. Những đóng góp xuất sắc đó đã mang về cho anh cú đúp danh hiệu quý giá: Cầu thủ trẻ hay nhất giải và Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Trước ngưỡng cửa World Cup 2026, chân sút 18 tuổi thừa nhận anh vẫn chưa thể tin nổi vào câu chuyện kỳ diệu của chính cuộc đời mình. Đối với Yamal, việc chuẩn bị bước ra sân chơi World Cup giống như một "câu chuyện điên rồ", một giấc mơ khó tin nhưng mang lại niềm tự hào vô hạn. Anh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thơ ấu: "Tôi đã hình dung ra cảnh nâng cúp cả nghìn lần, trong phòng riêng hoặc khi thắng một trận đấu tập nào đó hồi còn ở quê nhà. Tôi nghĩ, World Cup là đỉnh cao nhất trong thế giới bóng đá".

Dù vậy, hành trình đến với World Cup 2026 của ngôi sao trẻ không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Chấn thương cơ đùi sau vào cuối tháng 4 đã buộc anh phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải trong màu áo Barca, đi kèm với đó là những nỗi lo lắng tột cùng. Yamal thẳng thắn chia sẻ anh từng rất sợ hãi trước viễn cảnh phải bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoặc nguy cơ tái phát chấn thương ngay trong giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp.

May mắn thay, quá trình hồi phục diễn ra tích cực và anh nhiều khả năng sẽ kịp trở lại để cùng 25 tuyển thủ khác lên đường sang Mỹ, Mexico và Canada dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente.

Với vị thế là nhà vô địch Nations League 2023 và Euro 2024, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vàng năm nay. Thầy trò HLV Luis de la Fuente nằm ở bảng H và sẽ lần lượt chạm trán Cape Verde vào ngày 15/6, Arab Saudi ngày 21/6 trước khi đối đầu với Uruguay vào ngày 26/6. 

Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona tiết lộ toàn đội đã dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu World Cup ngay từ khi EURO kết thúc. Bản thân Yamal vô cùng lạc quan: "Dù gặp không ít vấn đề về thể trạng, tôi tin Tây Ban Nha sẽ bước vào giải đấu với tư cách một tập thể giàu tham vọng, mang tâm thế của nhà vô địch châu Âu và quyết tâm tiến xa nhất có thể".

Khi được hỏi về những áp lực đè nặng lên vai một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi, Yamal mỉm cười xem đó là một thử thách tích cực để thúc đẩy bản thân nâng cao phong độ: "Yêu cầu càng cao thì bản thân càng có xu hướng thi đấu tốt hơn, và tôi coi đó là một thử thách tích cực".

PV (SHTT)