-
Cháy dữ dội tại căn nhà 2 tầng kết hợp xưởng gỗ ở Hà Nội -
Ca sĩ Phạm Khánh Hưng lên tiếng xin lỗi, gỡ loạt video bình luận gây tranh cãi về "Anh trai vượt ngàn chông gai" -
Thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 5 nơi tốt nhất thế giới, không phải Hà Nội hay TP HCM -
Vụ cháy quán bar ở Bangkok: Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc "tử thần" vây hãm -
Phát hiện cán bộ tử vong trong tư thế lạ ở trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai -
"Quỷ Bắt Hồn" lập kỷ lục doanh thu nhưng bị chê tơi tả: Kỹ xảo giả trân, Quang Tuấn diễn xuất "10 phim như 1" -
Ô tô tải lật ngang trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm -
Hà Nội đề xuất đổi hàng trăm ha đất để Tập đoàn Geleximco "hồi sinh" sông Nhuệ -
Tin thời tiết hôm nay 13/7: Cảnh báo mưa lớn cực đoan trút xuống Nam Bộ, Hà Nội nắng gắt 35 độ -
Ngọc Trinh bất ngờ diện váy cưới, thực hư tin đồn sắp lên xe hoa?
World Cup 2026
13/07/2026 11:00Lý do cái tên Messi bị cấm đặt ở Argentina
Cặp vợ chồng từng phải xin ngoại lệ để đặt tên con là Messi
Khoảng 12 năm trước, một cặp vợ chồng yêu bóng đá ở Argentina muốn đặt tên cậu con trai đầu lòng là Messi nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Lionel Messi.
Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện mong muốn này vi phạm đạo luật được ban hành từ năm 1969, trong đó quy định không được sử dụng họ làm tên riêng nhằm tránh gây nhầm lẫn trong quản lý hộ tịch.
Cuối cùng, cậu bé Messi David Varela vẫn được khai sinh với cái tên đặc biệt này sau khi cha mẹ là Héctor Varela và Lorena Sanchez gửi đơn xin ngoại lệ và được cơ quan hộ tịch tỉnh Río Negro chấp thuận.
Chia sẻ trên một chương trình phát thanh nổi tiếng của Argentina vào năm 2014, ông Héctor Varela cho biết gia đình chọn Messi thay vì Lionel bởi khi đó đã có quá nhiều em bé được đặt tên Lionel hoặc Leo để tôn vinh siêu sao số 10.
"Đó giống như một cách để khẳng định điều gì đó hơn", ông nói.

Người Argentina có thể làm mọi thứ để tôn vinh Messi, ngoại trừ đặt tên con
Ở World Cup 2026, Lionel Messi tiếp tục là niềm tự hào của bóng đá Argentina khi ghi tới 8 bàn thắng, cùng Kylian Mbappé dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.
Ngôi sao 39 tuổi góp công lớn đưa Argentina vào bán kết. Tại vòng 1/8 gặp Ai Cập, anh kiến tạo để Cristian Romero ghi bàn trước khi tự mình lập công giúp đội nhà thoát hiểm. Đến trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Messi tiếp tục kiến tạo cho Alexis Mac Allister mở tỷ số trước khi Argentina giành chiến thắng 3-1.
Người hâm mộ Argentina từ lâu đã dành cho Messi sự yêu mến đặc biệt bằng nhiều cách như vẽ tranh tường khổng lồ, sáng tác những ca khúc cổ vũ, hay xăm chân dung, chữ ký và số áo của anh lên cơ thể.
Thế nhưng, việc biến "Messi" thành tên riêng vẫn gần như là điều không thể.
Theo Cơ quan Đăng ký Quốc gia về Nhân thân Argentina, tính đến tháng 6/2025, cả nước chỉ có 11 người mang tên riêng là Messi, bao gồm công dân Argentina và người nước ngoài cư trú hợp pháp. Tất cả đều dưới 19 tuổi.
Con số này thấp hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia khác như Mỹ (205 người), Pháp (khoảng 265 người), Brazil (363 người) và đặc biệt là Peru với 3.402 người mang tên Messi.

Sau khi câu chuyện của gia đình Varela được truyền thông quốc tế đưa tin vào năm 2014, nhiều cặp vợ chồng tại tỉnh Santa Fe – quê hương của Lionel Messi – cũng nộp đơn xin đặt tên con là Messi.
Tuy nhiên, các đề nghị này đều bị cơ quan hộ tịch địa phương bác bỏ.
Người đứng đầu cơ quan hộ tịch Santa Fe khi đó nhấn mạnh: "Việc sử dụng họ làm tên riêng bị pháp luật cấm vì có thể gây nhầm lẫn".
Luật sư Santiago Williams, làm việc tại Buenos Aires, cho biết quy định này là luật quốc gia và được áp dụng trên toàn Argentina.
Theo ông, điểm khác biệt chỉ nằm ở cách thực thi của từng địa phương: "Trường hợp của Messi là ví dụ điển hình cho sự khác biệt trong cách áp dụng luật. Một tỉnh chấp nhận ngoại lệ, trong khi một tỉnh khác gần như cùng thời điểm lại bác bỏ những yêu cầu tương tự".
Lionel vẫn là lựa chọn phổ biến nhất
Thay vì theo đuổi các thủ tục pháp lý phức tạp, đa số các bậc cha mẹ Argentina chọn đặt tên con là Lionel hoặc Lionela để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Messi.
Theo dữ liệu của Cơ quan Đăng ký Quốc gia về Nhân thân Argentina, hiện có hơn 100.000 người mang tên Lionel.
Đáng chú ý, khoảng 87% trong số này dưới 19 tuổi, tức được sinh ra sau khi Messi ra mắt đội một Barcelona năm 2004 và nhanh chóng trở thành ngôi sao của bóng đá thế giới.

Sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, làn sóng đặt tên theo Messi càng bùng nổ. Chỉ riêng năm 2023 đã có 9.505 bé trai được đặt tên Lionel và 446 bé gái mang tên Lionela.
Điều đó đồng nghĩa, cứ khoảng 47 trẻ em chào đời tại Argentina trong năm 2023 thì có một em mang tên Lionel hoặc Lionela.
Không chỉ tại Argentina, tên Lionel cũng ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia khác, như một cách để các bậc phụ huynh gửi gắm tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.
- Gia đình Từ Hy Viên bác tin đồn ép DJ Koo rời khỏi nhà (40 phút trước)
- Cháy dữ dội tại căn nhà 2 tầng kết hợp xưởng gỗ ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Chiến lược sinh tồn của Volkswagen: Khai tử một nửa danh mục xe vào năm 2030 (1 giờ trước)
- Chi tiết nhỏ trên điện thoại tiết lộ tình cảm đặc biệt David Beckham dành cho bà xã Victoria (1 giờ trước)
- Nữ sinh bỏ nhà đi tìm việc bị gã tuyển dụng lao động xâm hại liên tiếp (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phạm Khánh Hưng lên tiếng xin lỗi, gỡ loạt video bình luận gây tranh cãi về "Anh trai vượt ngàn chông gai" (1 giờ trước)
- Lý do cái tên Messi bị cấm đặt ở Argentina (1 giờ trước)
- Châu Âu: Hơn 10.000 người tử vong do đợt nắng nóng lịch sử (1 giờ trước)
- Thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 5 nơi tốt nhất thế giới, không phải Hà Nội hay TP HCM (1 giờ trước)
- Án mạng nghiêm trọng tại Đồng Nai: Danh tính gã đàn ông dùng búa sát hại gia đình bạn gái rồi tự sát (1 giờ trước)