Một đoạn video ghi lại hành động bị cho là phân biệt chủng tộc nhằm vào nữ cổ động viên Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã gây làn sóng phản ứng dữ dội, dẫn tới việc một quan chức Mexico bị miễn nhiệm chức vụ.

Một vụ việc bên lề World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý lớn tại Mexico và Hàn Quốc sau khi một quan chức địa phương bị miễn nhiệm vì hành vi bị cho là mang tính miệt thị người châu Á.

Truyền thông Mexico xác nhận, ông Ulises Bernal đã chính thức bị bãi nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Địa hình và Trắc địa bang Jalisco. Nguyên nhân mất chức của vị quan chức này xuất phát từ hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào một người hâm mộ châu Á. Sự việc diễn ra ngay trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026.

Sự cố xảy ra tại thành phố Guadalajara, địa điểm tổ chức trận đấu mở màn của tuyển Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi lúc đó vừa hoàn thành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ CH Czech.

Nạn nhân của vụ việc là Yoon Su-jin, nữ influencer nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô hiện đang sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ lên tới gần 9 triệu thành viên trên hai nền tảng TikTok và YouTube.

quan-chuc-bi-sa-thai-vi-miet-thi-nguoi-chau-a-tai-world-cup-2026
Ảnh: TTNV

Trong lúc Yoon Su-jin quay video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng thắng lợi của đội nhà, ông Bernal đứng phía sau đã lọt vào ống kính. Vị này bất ngờ dùng tay kéo xếch mắt - một cử chỉ miệt thị người châu Á.

Thước phim trên nhanh chóng tạo nên một cơn bão dư luận sau khi được chia sẻ rộng rãi. Làn sóng phẫn nộ dữ dội lập tức bùng phát từ cộng đồng người dùng mạng xã hội tại cả Hàn Quốc và Mexico.

Yoon Su-jin chia sẻ bản thân đã vượt chặng đường rất dài đến Mexico để cổ vũ bóng đá nhưng phải nhận trải nghiệm xúc phạm. Nữ cổ động viên băn khoăn không biết mình có quá nhạy cảm hay không. Tuy nhiên, công chúng khẳng định hành vi kia hoàn toàn không thể chấp nhận.

Trước sức ép gay gắt từ dư luận, Ủy ban Danh dự và Công lý của Hiệp hội Kỹ sư Địa hình và Trắc địa bang Jalisco phải họp khẩn. Cơ quan này sau đó ra phán quyết cách chức ông Bernal.

Đại diện tổ chức này công khai tuyên bố họ "vô cùng lấy làm tiếc" về vụ việc và khẳng định sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Đây là động thái xoa dịu dư luận từ phía đơn vị quản lý.

Nhiều người dân quốc gia đồng chủ nhà World Cup cũng liên tục gửi lời xin lỗi tới Yoon Su-jin. Họ nhấn mạnh hành động sai trái của cựu quan chức không đại diện cho sự hiếu khách của con người Mexico.

World Cup 2026 mới khởi tranh nhưng đã xuất hiện một số câu chuyện bên lề gây tranh cãi. Vụ việc tại Guadalajara tiếp tục làm dấy lên các cuộc thảo luận về ứng xử văn hóa trong môi trường thể thao quốc tế, nơi tinh thần tôn trọng và đoàn kết luôn được đề cao.

Theo Bạch Dương (SHTT)