Trận hòa 1-1 bế tắc trước CHDC Congo tại lượt trận ra quân World Cup 2026 đã khiến đội tuyển Bồ Đào Nha hứng chịu nhiều luồng dư luận tiêu cực.
20-1781952978-peter-schmeichel-hlv-bo-dao-nha-dang-lang-phi-the-he-vang
Trận hòa CHDC Congo 1-1 khiến HLV Roberto Martinez chịu nhiều chỉ trích (Ảnh: Reuters)

Cựu thủ thành Peter Schmeichel đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích gay gắt HLV Roberto Martinez. Ông thẳng thắn cho rằng chiến lược gia Tây Ban Nha đang lặp lại sai lầm trong quá khứ khi phung phí một đội hình toàn sao, tương tự những gì ông từng đối xử với "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ trước đây.

Dẫn lời trên tờ tờ Abola của Bồ Đào Nha, Schmeichel nhận định: "Martinez có lẽ là một trong những HLV gây thất vọng nhất World Cup. Ông ấy đã lãng phí thế hệ vàng của Bỉ, và giờ dường như điều tương tự đang xảy ra với Bồ Đào Nha

Trong trận gặp CHDC Congo, HLV Martinez đã lựa chọn sơ đồ 4-3-3 với việc bố trí bốn cầu thủ có xu hướng kiểm soát bóng là Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves đá ở tuyến trên. Hai vị trí còn lại ở hàng công thuộc về cầu thủ chạy cánh trái Pedro Neto và đội trưởng Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, công thức thử nghiệm này không hiệu quả trước hàng phòng ngự lùi sâu chơi với 5 hậu vệ của CHDC Congo.

Dù Joao Neves đã giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước từ sớm, họ lại không thể bảo toàn được lợi thế và để Yoane Wissa chọc thủng lưới gỡ hòa. Nhận thấy sự bế tắc, sang hiệp hai, ông Martinez đã thực hiện liên tiếp bốn sự thay đổi người khi tung Francisco Conceicao, Rafael Leao, Nelson Semedo và Goncalo Ramos vào sân. Dẫu vậy, những sự điều chỉnh này không mang lại bất kỳ sự đột biến nào và đại diện châu Âu đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa ấy, Schmeichel đặc biệt bày tỏ sự bất bình trước cách dùng người của cựu HLV tuyển Bỉ, nhất là khi ông để những nhân tố có khả năng tạo đột biến cao như Rafael Leao hay Joao Felix ngồi trên ghế dự bị, thậm chí Felix còn không được trao cơ hội vào sân một phút nào.

Huyền thoại MU đặt dấu hỏi lớn về tư duy chiến thuật của chiến lược gia 52 tuổi : "Làm sao có thể để những cầu thủ như Felix và Leao trên ghế dự bị khi vẫn duy trì một hệ thống rõ ràng không hoạt động? Bồ Đào Nha có quá nhiều tài năng tấn công để chơi một cách dễ đoán và thận trọng như vậy". 

Ông bổ sung thêm rằng triết lý của Martinez quá bảo thủ khiến hàng công rơi vào tình trạng thiếu sáng tạo, tuyến giữa thường xuyên mất liên lạc, trong khi các quyết định thay người quá chậm trễ nên không thể lật ngược thế trận.

Đối với Schmeichel, người từng giành 15 danh hiệu lớn nhỏ cùng Man Utd và là nhà vô địch Euro 1992 cùng Đan Mạch, trận hòa này chính là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho tham vọng xưng vương của Bồ Đào Nha. Ông nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha đang sở hữu một trong những lực lượng hùng hậu nhất giải đấu nhưng lại thể hiện dưới sức, và nếu không nhanh chóng thay đổi, họ sẽ tiếp tục ném đi một cơ hội vàng để lên ngôi vô địch.

Lo ngại của Schmeichel hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại bản lý lịch của Roberto Martinez trong quá khứ. Nhậm chức tại đội tuyển Bỉ từ tháng 8/2016, chiến lược gia này từng sở hữu một bộ khung trong mơ với hàng loạt hảo thủ như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Vincent Kompany hay Marouane Fellaini và Mousa Dembele. Dù đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 70% (thắng 56 trên tổng số 80 trận), con số cao nhất lịch sử các đời HLV dài hạn của Bỉ, Martinez lại chưa từng đưa đội bóng này chạm đến đỉnh vinh quang như kỳ vọng.  

Thành tích tốt nhất của tuyển Bỉ dưới thời Martinez là vị trí thứ ba tại World Cup 2018, bên cạnh các thất bại tại tứ kết Euro 2016, Euro 2021 và vị trí thứ tư tại Nations League 2021. Chuỗi ngày thất vọng lên đến đỉnh điểm tại World Cup 2022 khi Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng. Không dừng lại ở vấn đề chuyên môn, Martinez còn tỏ ra bất lực trong việc quản lý phòng thay đồ ở giải đấu năm đó, để xảy ra vụ xô xát giữa De Bruyne, Jan Vertonghen và Hazard sau trận thua Morocco, cùng với đó là những phát ngôn gây rạn nứt nội bộ của De Bruyne khi chê đội hình của Bỉ "quá già" để vô địch.

PV (SHTT)