Ibrahim Maza, cầu thủ có mẹ là người Việt Nam, được triệu tập vào đội tuyển Algeria dự World Cup 2026.
01-1780299689-sao-goc-viet-tri-gia-45-trieu-euro-duoc-trieu-tap-du-world-cup-2026
Maza (trái) là một trong những cầu thủ đáng chú ý của Algeria ở World Cup 2026

Đội tuyển quốc gia Algeria vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong danh sách có tên Ibrahim Maza, một cầu thủ có mẹ người Việt Nam và bố người Algeria.

Suất dự World Cup dành cho Maza là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau một mùa giải xuất sắc trong màu áo Leverkusen. Tiền vệ trẻ này đã đóng góp 5 bàn thắng và 7 đường kiến tạo cho câu lạc bộ nước Đức trên mọi đấu trường. 

Phong độ chói sáng đó đã giúp giá trị chuyển nhượng của anh tăng rất mạnh, từ mức 12 triệu euro hồi đầu mùa lên tới 45 triệu euro, theo Transfermarkt. Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình tuyển Algeria tại kỳ World Cup năm nay, vượt qua cả những người đàn anh kỳ cựu như ​Rayan Ait Nouri (40 triệu euro) hay Amine Gouiri (28 triệu euro).

Dù Maza là ngôi sao đắt giá nhất, nhưng cựu cầu thủ Man City Riyad Mahrez vẫn tiếp tục là cái tên sáng giá nhất, người giữ vai trò thủ lĩnh để dẫn dắt toàn đội. Tại World Cup 2026, tiền vệ mang dòng máu Việt sẽ gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ cho Mahrez cùng Nabil Bentaleb để vận hành trơn tru cỗ máy tấn công của ĐT Algeria.

Sự xuất hiện của Nabil Bentaleb cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Ở tuổi 31, cựu binh này đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10 năm ngoái. Dù sự nghiệp quốc tế từng có nhiều gián đoạn kể từ World Cup 2014, sự trở lại của Bentaleb lần này vẫn nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Nói về cậu học trò, HLV Vladimir Petkovic không tiếc lời ca ngợi: "Chúng tôi rất hiểu Bentaleb. Cậu ấy không chỉ có chuyên môn xuất sắc mà còn mang đến những giá trị tích cực cho tập thể, đồng thời đã thể hiện phong độ rất cao trong vài tháng gần đây".

Bên cạnh Bentaleb, sức mạnh tấn công của Algeria còn được tiếp thêm động lực mạnh mẽ nhờ sự tái xuất của bộ đôi Houssem Aouar và Amine Gouiri. Hai ngôi sao tấn công này từng phải trải qua nỗi thất vọng lớn khi lỡ hẹn với Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra tại Morocco hồi đầu năm do chấn thương.

Ở hàng thủ, cuộc khủng hoảng nơi khung gỗ cũng đã được giải quyết êm đẹp bằng sự trở lại của thủ thành Oussama Benbot. Trước đó, Benbot từng tuyên bố giã từ đội tuyển do không có nhiều cơ hội ra sân. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất thần giúp CLB USM Alger bước lên ngôi vương châu Phi trong tháng này đã giúp anh giành vị trí tại World Cup.

Ở vòng bảng, Algeria sẽ lần lượt gặp Argentina, Jordan và Áo. Đây được đánh giá là một bảng đấu khó khăn cho đại diện châu Phi.

PV (SHTT)