Dù còn tới bốn năm nữa mới chính thức khởi tranh, World Cup 2030 đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế trước thông tin giải đấu có thể quy tụ tới 64 đội tuyển tham dự.
21-1784604311-sep-lon-bong-da-nam-my-world-cup-2030-co-the-mo-rong-len-64-doi

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), ông Alejandro Dominguez, đã khiến cộng đồng bóng đá thế giới xôn xao khi đăng tải một thông điệp được xem là lời "xác nhận sớm" trên mạng xã hội Twitter.

Cụ thể, ông chia sẻ: "Giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà! Năm 2030, World Cup sẽ đến Uruguay, Argentina và Paraguay – cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 100 năm World Cup bằng một giải đấu có 64 đội tuyển".  

Sự thay đổi đầy bất ngờ trong cách diễn đạt của lãnh đạo CONMEBOL chính là nguyên nhân kích hoạt hàng loạt nghi vấn. Chỉ một ngày trước trận chung kết World Cup 2026, ông Dominguez từng viết với giọng điệu thận trọng hơn nhiều: "Năm 2030, chúng ta sẽ gặp lại trên sân nhà với giấc mơ được tổ chức World Cup có 64 đội để kỷ niệm 100 năm giải đấu".

Việc thay đổi từ một "giấc mơ" sang phát biểu mang tính khẳng định đã khiến nhiều người cho rằng vị quan chức này dường như đã nắm trong tay những thông tin nội bộ chưa được công bố từ phía FIFA.

Theo kế hoạch, World Cup 2030 sẽ được đồng tổ chức tại ba quốc gia Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, các quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ đăng cai 3 trận đấu đầu tiên nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử tròn 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào năm 1930.  

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng từng để ngỏ khả năng tiếp tục mở rộng quy mô giải đấu, ngay sau khi World Cup 2026 lần đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội. Ông phát biểu: "Đây là những vấn đề chúng tôi sẽ xem xét sau World Cup. Khi tổ chức World Cup, điều quan trọng là phải nghĩ cho toàn thế giới, chứ không chỉ châu Âu hay Nam Mỹ".

Ông Infantino cho biết thêm: "Mọi quốc gia đều nên có quyền mơ được tham dự World Cup. Chất lượng các đội tuyển trên toàn thế giới đang ngày càng cao. Nếu các quốc gia nhỏ không có cơ hội dự World Cup, họ sẽ mất động lực để phát triển".  

Dù người đứng đầu FIFA nhấn mạnh tầm nhìn tạo cơ hội phát triển cho các nền bóng đá, ý tưởng nâng số đội tham dự lên con số kỷ lục 64 vẫn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn châu lục. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin, không ngần ngại gọi đây là "một ý tưởng tồi". Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, cũng đưa ra lời cảnh báo rằng việc mở rộng quy mô giải đấu quá nhanh có thể đẩy bóng đá quốc tế vào "sự hỗn loạn".  

FIFA chưa bình luận về thông tin kể trên.

PV (SHTT)