Chỉ còn vài ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh, đội tuyển Brazil đã phải chịu tổn thất lực lượng.
08-1780889379-tan-binh-mu-duoc-brazil-goi-bo-sung-du-world-cup
Ederson thi đấu cho Atalanta ở mùa giải 2025/26 (Ảnh: Reuters)

Hậu vệ phải Wesley, người vốn được kỳ vọng sẽ chiếm suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti, đã gặp phải chấn thương cơ đùi trái nghiêm trọng và buộc phải nói lời chia tay World Cup.

Ngay lập tức, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã đưa ra quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Ederson để thay thế cho vị trí của Wesley. Tiền vệ 26 tuổi vừa đạt thỏa thuận gia nhập Manchester United từ Atalanta với mức giá 51 triệu USD vào cuối tháng 5 này sẽ phải nhanh chóng hội quân cùng các đồng đội ngay trong ngày hôm nay, 8/6. Tại Old Trafford, Ederson được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà người đàn anh đồng hương Casemiro để lại sau khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.  

Sự vắng mặt đáng tiếc của Wesley đã đánh dấu một cột mốc không mong muốn cho bóng đá xứ Samba. Đây là lần đầu tiên sau hai thập kỷ, Brazil buộc phải thay đổi danh sách đăng ký ngay trước thềm World Cup vì lý do chấn thương. Lần gần nhất họ rơi vào hoàn cảnh này là tại kỳ World Cup 2006 diễn ra tại Đức, khi tiền vệ Edmilson dính chấn thương trong một buổi tập và phải nhường vị trí cho Mineiro trước ngày giải đấu khai mạc.  

Suốt bốn kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2010 đến 2022, ĐT Brazil luôn bảo toàn được lực lượng và không phải loại bất kỳ cái tên nào khỏi danh sách cuối cùng trước trận ra quân. Dù vậy, tại giải đấu năm 2022, cựu HLV Tite vẫn phải nếm trải tổn thất nhân sự khi hậu vệ Alex Telles và tiền đạo Gabriel Jesus gặp chấn thương trong quá trình giải đấu đang diễn ra.

Theo quy định từ FIFA, các đội tuyển được phép thay đổi nhân sự vì lý do y tế cho đến 24 giờ trước trận mở màn. Kể từ khi luật này được áp dụng vào năm 1970, Brazil đã có tổng cộng 16 lần phải sử dụng đến quyền thay người bất khả kháng này, bao gồm cả trường hợp của Wesley. Trong quá khứ, người hâm mộ Brazil từng chứng kiến những sự vắng mặt đầy cay đắng, tiêu biểu là việc siêu tiền đạo Romario bị gạch tên vào năm 1998 do chấn thương bắp chân, hay Emerson phải rút lui ngay trước trận khai màn World Cup 2002 vì bị gãy xương đòn trong một buổi tập.  

Bất chấp những xáo trộn muộn màng về nhân sự, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Brazil vừa hoàn tất quá trình chạy đà hoàn hảo cho World Cup bằng hai chiến thắng trước Panama (6-2) và Ai Cập (2-1). Chiến lược gia 66 tuổi khẳng định màn trình diễn trước Ai Cập mang lại cho ông sự tự tin lớn trước trận ra quân gặp Morocco vào ngày 13/6 tới.  

HLV Ancelotti đánh giá cao việc các học trò đã chơi tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự, duy trì cường độ cao và thực hiện đúng đấu pháp trong khoảng 60 phút đầu trận, dù ông cũng thẳng thắn thừa nhận Brazil cần phải kiểm soát thế trận tốt hơn ở giai đoạn cuối trận. Hướng tới trận mở màn, vị thuyền trưởng này tự tin tuyên bố đã có những ý tưởng rất rõ ràng và định hình xong đội hình đá chính. Ông cũng đặc biệt dành lời ngợi khen cho sự kết nối hiệu quả, chất lượng và khả năng tạo cơ hội đột biến của bộ đôi Vinicius và Raphinha trên hàng công.

PV (SHTT)