VAR can thiệp trong tình huống Josko Gvardio đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha do phát hiện lỗi việt vị trước đó.

Phút 90+14, khán đài sân BMO Field, Toronto (Canada) như bùng nổ khi Josko Gvardiol chớp thời cơ trong một pha bóng lộn xộn nơi vòng cấm, dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha. 

Trước đó, Ivan Perisic tạt bóng vào vòng cấm, quả bóng đi sượt qua Igor Matanovic, đập tiếp vào người Renato Veiga rồi tìm đến cột xa. Tại đây, Mario Pasalic tung đường chuyền ngang để Josko Gvardiol chạm nhẹ đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha.

03-1783045597-vi-sao-ban-go-phut-cuoi-cua-croatia-truoc-bo-dao-nha-bi-huy
Bóng đã chạm vào Matanovic trước khi tìm đến vị trí của Pasalic

Đúng lúc này, trọng tài chính quyết định cho tạm dừng trận đấu để tham khảo tín hiệu từ phòng VAR. Sau những phút giây chờ đợi nghẹt thở, quyết định cuối cùng được đưa ra: bàn thắng bị hủy bỏ do có lỗi việt vị.

Thế nhưng, trọng tài chính Espen Eskas nhận được tín hiệu báo nghi ngờ việt vị từ phòng VAR. Các góc quay chậm thông thường cho thấy Pasalic hoàn toàn hợp lệ nếu tính từ quả tạt của Perisic, nhưng anh sẽ rơi vào thế việt vị nếu Matanovic đã chạm vào bóng trước đó.

 Đáng nói, hình ảnh từ camera truyền hình thông thường lại không đủ rõ ràng để xác định tiền đạo của Croatia đã chạm bóng hay chưa, gây ra vô số tranh cãi trên mạng xã hội với những ý kiến cho rằng Croatia mất bàn thắng hợp lệ.  

Công nghệ snicko sau đó được áp dụng để xác định bóng đã chạm vào Matanovic hay chưa. Tương tự như hệ thống phân tích đồ thị âm thanh xác định va chạm gậy trong môn cricket, phiên bản snicko của FIFA hoạt động nhờ một vi mạch cảm biến chuyển động được gắn bên trong quả bóng. 

Thiết bị này có khả năng ghi nhận dữ liệu va chạm với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây và truyền trực tiếp về phòng VAR. Nếu có bất kỳ sự tiếp xúc nào, dù là nhỏ nhất, biểu đồ tín hiệu sẽ ngay lập tức xuất hiện một đỉnh nhọn.

Khi trọng tài VAR kiểm tra biểu đồ cảm biến đúng vào thời điểm trái bóng đi ngang đầu Matanovic, một đỉnh tín hiệu rõ ràng đã hiện lên trên màn hình. Điều này chứng minh tiền đạo Croatia đã chạm bóng trước khi bóng tìm đến vị trí của Pasalic. Nhờ sự hỗ trợ chuẩn xác từ công nghệ, trọng tài Espen Eskas không cần mất thời gian xem lại video mà có thể lập tức quay trở lại sân để ra quyết định hủy bàn thắng. Kết quả này khiến người Croatia rơi vào thất vọng tột cùng, trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha nhảy lên ăn mừng phấn khích.  

Thực tế, hệ thống cảm biến trong bóng từng xuất hiện tại World Cup 2022 nhưng khi đó chỉ là thử nghiệm độc lập của nhà tài trợ Adidas chứ chưa nằm trong quy trình chính thức của FIFA. Khi ấy, công nghệ này từng bác bỏ tuyên bố ghi bàn của Cristiano Ronaldo trong trận gặp Uruguay.

Phải đến giải đấu năm nay, FIFA mới đưa snicko vào quy trình để hỗ trợ VAR xác định các lỗi chạm tay, phạm lỗi hoặc tìm ra cầu thủ cuối cùng chạm bóng. Trước trận đấu này, snicko cũng đã chứng minh giá trị vào ngày 14/6 khi giúp Thụy Điển lội ngược dòng biến một tình huống tưởng như việt vị của Alexander Isak thành bàn thắng hợp lệ trong trận thắng Tunisia 5-1.

Trận thua chung cuộc 1-2 trước Bồ Đào Nha đã chính thức tiễn Croatia rời giải đấu ngay từ vòng 1/16. Trước đó, Perisic là người đã mở tỷ số trận đấu cho Croatia, nhưng Bồ Đào Nha đã lội ngược dòng thành công nhờ quả phạt đền của Cristiano Ronaldo và bàn thắng bằng đầu của Goncalo Ramos ở cuối trận.  

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên sau hai kỳ World Cup liên tiếp lọt vào tới bán kết, Croatia phải dừng bước sớm. Trong khi đó, Bồ Đào Nha tiến vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha.

PV (SHTT)