Dù là một trong những sân tổ chức các trận đấu có sức hút không quá lớn tại World Cup 2026, sân Levi’s ở Mỹ vẫn ghi nhận lượng vé tồn đáng kể, làm dấy lên tranh luận về chính sách giá vé của FIFA.

Trước cuộc đối đầu giữa Qatar và Thụy Sĩ diễn ra rạng sáng 14/6, sân Levi’s vẫn còn nhiều chỗ ngồi chưa được lấp đầy. Điều đáng nói là các trận vòng bảng tại đây vốn thuộc nhóm có giá vé thấp hơn mặt bằng chung của giải đấu do không có sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu, trong đó Thụy Sĩ được xem là cái tên đáng chú ý nhất.

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn ở trận đấu thuộc vòng 32 đội dự kiến diễn ra ngày 1/7, nơi tuyển Mỹ có khả năng xuất hiện. Nhiều khu vực ghế VIP sát mặt sân vẫn chưa tìm được chủ nhân dù được mở bán từ sớm. Một số vị trí cao cấp có giá lên tới 1.995 USD mỗi vé nhưng vẫn trong tình trạng bỏ trống.

Không chỉ thị trường chính thức gặp khó khăn, lượng vé tồn trên hệ thống giao dịch nội bộ của FIFA cũng tăng mạnh. Theo ghi nhận, hơn 26.000 vé vẫn chưa được tiêu thụ, tạo nên áp lực lớn đối với công tác tổ chức và phân phối vé.

13-1781336064-world-cup-2026-doi-mat-bai-toan-khan-gia-khi-gia-ve-bi-che-qua-dat
Sân Levi's vẫn còn nhiều vị trí chưa bán được vé vì giá "trên trời".

Những dấu hiệu này được cho là hệ quả của chính sách bán vé mới mà FIFA áp dụng từ cuối năm ngoái. Thay vì bán vé theo hình thức truyền thống với vị trí cố định, cơ quan quản lý bóng đá thế giới triển khai mô hình giá linh hoạt, chia thành nhiều hạng mục khác nhau với mức giá biến động theo nhu cầu thị trường.

Sự phản ứng của người hâm mộ càng gia tăng khi FIFA tiếp tục tung ra các gói ghế VIP sát sân vào tháng 4 với mức giá cao hơn đáng kể so với đợt mở bán trước đó. Động thái này khiến nhiều cổ động viên đã mua vé sớm cảm thấy quyền lợi của mình không được đảm bảo.

Tranh cãi liên quan đến chính sách bán vé thậm chí đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng tại một số bang của Mỹ. Bốn bang, trong đó có California, đã tiến hành xem xét các phản ánh liên quan đến cách thức FIFA quảng bá và phân phối vé cho giải đấu.

Trong khi FIFA liên tục nhấn mạnh những con số tích cực về lượng khán giả nhờ việc mở rộng World Cup lên 48 đội tuyển, thực tế tại một số sân đấu lại cho thấy bức tranh kém sôi động hơn. Hình ảnh các khán đài chưa kín chỗ ở một số trận đấu đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sức hút thực sự của giải đấu trong bối cảnh giá vé bị đánh giá là vượt quá khả năng chi trả của không ít người hâm mộ.

Với riêng sân Levi’s, nơi vốn thường xuyên chật kín khán giả trong các sự kiện thể thao lớn, nguy cơ xuất hiện những khoảng trống đáng kể ở các khu vực đắt đỏ nhất tại World Cup 2026 đang trở thành chủ đề được quan tâm. Điều đó cho thấy bài toán cân bằng giữa doanh thu và khả năng tiếp cận của người hâm mộ vẫn là thách thức không nhỏ đối với FIFA ở kỳ World Cup lần này.

Minh Ngọc (SHTT)