Từng là chủ đề không thể thiếu mỗi mùa World Cup, những cuộc bình chọn đội tuyển sở hữu dàn cầu thủ điển trai nhất giờ gần như biến mất trước thềm World Cup 2026.

Trong nhiều kỳ World Cup trước, bên cạnh các cuộc tranh luận về chiến thuật, ứng viên vô địch hay những ngôi sao nổi bật, người hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến ngoại hình của các cầu thủ. Những bảng xếp hạng về đội tuyển đẹp trai nhất hay cầu thủ hấp dẫn nhất luôn xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, trước World Cup 2026, chủ đề từng thu hút đông đảo sự chú ý này gần như không còn được nhắc tới.

Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là sự vắng mặt của đội tuyển Italy. Trong nhiều thập niên, đội bóng áo thiên thanh được xem như biểu tượng của vẻ đẹp nam tính trong làng túc cầu. Không chỉ nổi tiếng bởi thành tích trên sân cỏ, các thế hệ cầu thủ Italy còn gây ấn tượng mạnh với phong cách lịch lãm, vẻ ngoài cuốn hút và khí chất đặc trưng.

04-1780565027-world-cup-2026-va-su-bien-mat-cua-cuoc-tranh-luan-ve-doi-tuyen-dep-trai-nhat
Argentina được hâm mộ không phải vì đẹp trai.

Từ những năm 1990 đến đầu thế kỷ XXI, Italy sở hữu hàng loạt gương mặt được xem là biểu tượng sắc đẹp của bóng đá thế giới. Những cái tên như Roberto Baggio, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro hay Alessandro Nesta không chỉ được nhớ đến bởi tài năng mà còn bởi sức hút vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ suốt nhiều năm. Thậm chí, khi nhắc đến đội tuyển có dàn cầu thủ điển trai nhất lịch sử World Cup, Italy vẫn thường được đưa vào nhóm ứng viên hàng đầu.

Tuy nhiên, sau những lần liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển này tiếp tục không góp mặt tại World Cup 2026. Sự vắng bóng của một biểu tượng lâu năm cũng khiến những cuộc tranh luận từng rất sôi nổi dần mất đi sức hút.

Dẫu vậy, nguyên nhân không chỉ nằm ở riêng Italy. Thế giới giải trí hiện đại đã thay đổi đáng kể cách công chúng tiếp cận các ngôi sao thể thao. Nếu như trước đây World Cup là một trong số ít sự kiện toàn cầu có thể thu hút sự chú ý tuyệt đối trong nhiều tuần lễ, thì ngày nay người hâm mộ đang sống trong môi trường thông tin đa dạng hơn rất nhiều.

Sự phát triển của internet, mạng xã hội và các nền tảng giải trí khiến công chúng liên tục tiếp xúc với những gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay nhà sáng tạo nội dung đều cạnh tranh sự chú ý với các cầu thủ bóng đá. Vì thế, cầu thủ không còn dễ dàng trở thành biểu tượng sắc đẹp đại chúng như trước.

Bên cạnh đó, cách thưởng thức bóng đá của khán giả hiện nay cũng mang tính chuyên môn hơn. Người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm cho số liệu thống kê, phong độ thi đấu, hiệu suất ghi bàn, khả năng kiến tạo hay giá trị chuyển nhượng thay vì ngoại hình của cầu thủ.

04-1780565027-world-cup-2026-va-su-bien-mat-cua-cuoc-tranh-luan-ve-doi-tuyen-dep-trai-nhat
Đội tuyển Bồ Đào Nha với Ronaldo cũng không có ai đẹp trai kiểu nam thần.

Chính vì vậy, những ngôi sao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo xây dựng sức ảnh hưởng toàn cầu chủ yếu nhờ tài năng, thành tích và cá tính thi đấu. Với khán giả hiện đại, những yếu tố đó ngày càng trở thành thước đo hấp dẫn quan trọng hơn vẻ ngoài.

Khi World Cup 2026 đến gần, tâm điểm của các cuộc thảo luận là cơ hội đăng quang của Spain, France hay England, cùng màn trình diễn của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Những bảng xếp hạng về đội tuyển đẹp trai nhất từng rất phổ biến giờ gần như không còn chỗ đứng.

Sự thay đổi đó cho thấy bóng đá hiện đại đang ngày càng được đánh giá bằng thành tích, hiệu quả và giá trị chuyên môn. Và có lẽ lần đầu tiên sau nhiều thập niên, World Cup diễn ra trong bối cảnh không còn một đội tuyển nào đủ sức kế thừa danh hiệu không chính thức mà Italy từng nắm giữ trong lòng người hâm mộ: đội tuyển đẹp trai nhất thế giới.

Minh Ngọc (SHTT)