Một buổi gặp mặt đầu năm tại xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) bất ngờ trở thành sự cố y tế khi 11 người phải nhập viện với biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy sau khi dùng món ăn chế biến từ cá sấu hỏa tiễn – loài cá vốn được nuôi làm cảnh trong gia đình.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã kiểm tra và thông tin bước đầu về vụ việc nhiều người dân nghi bị ngộ độc sau bữa ăn tại nhà ông Quách Ngọc H. (SN 1978, trú thôn Kim Thủy).

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17h ngày 19/2, gia đình ông H. đón người thân, bạn bè đến thăm và chúc Tết. Trong bữa tiệc, ông đã làm thịt cá sấu hỏa tiễn do gia đình nuôi để chế biến món ăn đãi khách.

Chỉ khoảng một giờ sau khi dùng bữa, đến 18h cùng ngày, 11 người xuất hiện các triệu chứng như nôn ói và tiêu chảy. Nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ là do ăn phải trứng cá nhúng lẩu. 

21-1771668064-11-nguoi-nhap-vien-nghi-ngo-doc-sau-khi-an-trung-ca-sau-hoa-tien-nuoi-lam-canh.jpg
Hình ảnh cá sấu hỏa tiễn. Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, các nạn nhân được người nhà và hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị. Đến khoảng 1h sáng 20/2, sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định và được cho xuất viện.

Đáng chú ý, Công an xã Ngọc Liên khẳng định thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội cho rằng các nạn nhân “ngộ độc do ăn trứng cá rồng” là không chính xác. Theo cơ quan chức năng, cách gọi này dễ gây hoang mang và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cá sấu hỏa tiễn, còn được gọi là cá Phúc Lộc Thọ, là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ và được đưa vào Việt Nam chủ yếu để nuôi làm cảnh. Đáng lưu ý, gan và trứng của loài cá này có chứa độc tố nên không được sử dụng làm thực phẩm.

PN (SHTT)