Bộ Công an đang tập trung điều tra toàn diện các đường dây liên quan đến mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tối đa số tiền bị chiếm đoạt để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ việc liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ" đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo ông, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh toàn bộ các mắt xích của đường dây, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt.

Theo thông tin được công bố, Công an Hà Nội và Công an TPHCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị và tố giác của người dân liên quan đến loại hình này. Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tại hai địa phương đã khởi tố 4 vụ án, 525 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có thêm 2 bị can bị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

04-1783154621-bo-cong-an-mo-rong-dieu-tra-vu-hop-dong-ky-nghi-quyet-thu-hoi-toi-da-tai-san-chiem-doat
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Nhật Bắc/VietNamNet

Qua đánh giá ban đầu, tổng số tài sản mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan và thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho người bị hại.

Làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết phần lớn đều thành lập doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, thủ đoạn nổi bật của các đối tượng là tác động vào tâm lý người dân bằng hàng loạt lời quảng bá hấp dẫn như miễn phí, tặng quà, lãi suất cao hoặc nhiều ưu đãi. Sau đó, họ tạo áp lực bằng những chương trình ưu đãi có thời hạn ngắn để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và chuyển tiền.

Điểm chung của các mô hình này là người tham gia phải nộp tiền trước với kỳ vọng nhận lợi nhuận hoặc hưởng các quyền lợi đã cam kết. Tuy nhiên, khi muốn thanh lý hợp đồng hoặc rút vốn, khách hàng hầu như không thể thực hiện được. Thay vào đó, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do, yêu cầu hoàn tất thêm thủ tục hoặc đóng thêm tiền để kéo dài quá trình và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng đề nghị các nạn nhân trên cả nước nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tương tự hoặc liên quan đến các vụ án đang được Công an Hà Nội và Công an TPHCM điều tra thì chủ động cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra cũng như bảo vệ quyền lợi của mình.

Đồng thời, đại diện Bộ Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư hoặc kinh doanh có nội dung như miễn phí, ưu đãi lớn, quà tặng giá trị, lãi suất cao hay "việc nhẹ lương cao". Theo ông, trước khi quyết định tham gia bất kỳ dự án hay ký kết hợp đồng nào, người dân cần tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, dự án và sản phẩm. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng phản ánh, kiến nghị hoặc tố giác tới cơ quan công an để được xử lý kịp thời.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng lưu ý, không chỉ mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao hiện nay cũng sử dụng những thủ đoạn tương tự nhằm đánh vào tâm lý người dân. Vì vậy, việc kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi chuyển tiền hoặc đầu tư là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro và tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

PN (SHTT)