Sáng 4/2 - một buổi sáng đầy biến động về thời tiết và môi trường tại miền Bắc khi sương mù dày đặc buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa cao tốc, trong khi chỉ số ô nhiễm tại Thủ đô chạm ngưỡng nguy hại.

Lần đầu cấm cao tốc vì sương mù "vây hãm"

Khoảng 5h ngày 4/2, tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn giảm mạnh.Trước nguy cơ mất an toàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã quyết định cấm phương tiện lưu thông trên một số đoạn để phòng ngừa tai nạn.

Sương mù dày đặc trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đoạn qua Tam Điệp. Video: Cục CSGT

Cụ thể, chiều hướng vào Thanh Hóa bị hạn chế từ Km276 đến Km287, còn chiều từ Thanh Hóa đi Hà Nội bị cấm từ Km296 đến nút giao Gia Miêu. Việc cấm đường được áp dụng từ rạng sáng và sẽ duy trì cho đến khi thời tiết đảm bảo điều kiện an toàn. Đây là lần đầu lực lượng cảnh sát giao thông phải đóng cao tốc do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế theo dõi thông tin phân luồng, chủ động chọn lộ trình thay thế. Khi di chuyển trong điều kiện sương mù và đường trơn, người lái cần hạn chế đi lại, bật đèn sương mù và đèn gầm, tuyệt đối không lấn làn hay vượt xe.

Hà Nội ghi nhận không khí ở mức rất xấu

Cùng thời điểm, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI chạm ngưỡng tím – mức có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Dữ liệu cập nhật lúc 8h30 từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy Thủ đô nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng toàn cầu tại cùng thời điểm.

Hàng loạt khu vực đông dân cư và có mật độ giao thông cao ghi nhận chỉ số ở mức báo động. Cụ thể, điểm đo tại cổng Parabol – Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận AQI 232, thuộc ngưỡng "rất kém", có nguy cơ tác động tiêu cực rõ rệt tới sức khỏe. Tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số ở mức 169, thuộc ngưỡng kém. Trên trục đường Hoàng Quốc Việt, AQI lên tới 241, trong khi khu đô thị Ciputra ghi nhận mức 224 – đều nằm trong nhóm chất lượng không khí rất không tốt. Nhiều điểm đo khác ở miền Bắc cũng ở mức xấu như Thái Nguyên 192, Hải Dương 182, Bắc Giang 164 và Hưng Yên 153.

04-1770179318-cao-toc-lan-dau-bi-cam-vi-suong-mu-ha-noi-chim-trong-o-nhiem-muc-rat-xau.jpg
Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa: Internet

Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir xếp Hà Nội trong nhóm các thành phố ô nhiễm cao sáng cùng ngày, sau Delhi và Dhaka. Nhiều điểm đo nội đô ghi nhận mức rất xấu như khu vực Tây Hồ, Hoàng Quốc Việt, Xuân Tảo, Hoàn Kiếm, Phạm Hùng và Thạch Thất.

Thực tế ghi nhận trong buổi sáng cho thấy nhiều khu vực nội đô xuất hiện sương mờ ô nhiễm, không khí nặng và kém thông thoáng. Các chuyên gia môi trường nhận định, điều kiện thời tiết ít gió, độ ẩm cao khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, trong khi hoạt động giao thông và sinh hoạt gia tăng sau kỳ nghỉ Tết tiếp tục tạo áp lực lớn lên môi trường không khí.

Ngoài ra, tại một số khu dân cư ven đô và xen kẽ trong nội thành, tình trạng đốt rác sinh hoạt và phế thải tự phát vẫn còn diễn ra, góp phần làm gia tăng phát thải bụi mịn PM2.5 và khí độc, khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh trong các khung giờ sáng sớm.

Khi chỉ số chất lượng không khí chạm ngưỡng tím (AQI ở mức rất xấu), các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vào sáng sớm và tối muộn – thời điểm nồng độ bụi mịn thường ở mức cao.

Trong những ngày ô nhiễm cao, nên đóng cửa sổ, sử dụng máy lọc không khí (nếu có), giữ nhà cửa thông thoáng và vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý. Các gia đình được khuyến khích thay thế bếp than, củi bằng thiết bị sử dụng điện hoặc gas; hạn chế hút thuốc và tránh khói thuốc trong không gian kín.

Tùy theo mức AQI, các biện pháp bảo vệ cần được tăng cường. Khi AQI từ mức xấu trở lên (trên 150), người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh vận động mạnh. Ở ngưỡng rất xấu và nguy hại (trên 200), nên ở trong nhà càng nhiều càng tốt, đóng kín cửa và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Nếu ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại kéo dài nhiều ngày (AQI trên 300), có thể xem xét điều chỉnh thời gian học tập, làm việc; hạn chế hoạt động tập trung đông người ngoài trời. Trẻ em và người nhạy cảm cần được theo dõi sức khỏe sát sao; nếu xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, đau ngực, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

PN (SHTT)