Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy căn nhà tại ngách 264/2 Thụy Khuê, Hà Nội. Trong số các nạn nhân có một cháu nhỏ sinh năm 2020.

Liên quan vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê vào rạng sáng 16/9, cơ quan chức năng bước đầu xác định 5 người đã tử vong.

Các nạn nhân gồm ông H.M.T. (SN 1960), chủ căn nhà; bà L.T.K. (SN 1961), vợ ông T.; cháu H.P.L. (SN 2020), cháu nội ông T.; cùng ông Đ.M.T. (SN 1960) và bà Đ.T.L. (SN 1962).

Ngoài 5 người tử vong, 4 nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong đó, anh H.M.T. (SN 1989) bị bỏng ở hai tay, khó thở và ngạt khói. Vợ anh là chị L.T.T. (SN 1994) cùng con 6 tuổi cũng bị ảnh hưởng bởi khói và bị thương.

17-1789604874-danh-tinh-5-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-ha-noi-nan-nhan-nho-nhat-moi-6-tuoi
Hiện trường ngôi nhà tan hoang sau vụ cháy. Ảnh báo CAND.

Nghe nhiều tiếng nổ lớn trước khi phát hiện cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân sống tại khu vực ngách 264/2 Thụy Khuê phát hiện căn nhà số 2B xảy ra cháy. Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm này họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong ngôi nhà.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 được điều động, cùng một xe chỉ huy và 5 xe chữa cháy.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã kịp thời thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy.

Các tổ công tác lập tức triển khai trinh sát, sử dụng thiết bị thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng. Nhiều hướng chữa cháy được tổ chức nhằm khống chế ngọn lửa, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy lan sang các công trình xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình rà soát, tìm kiếm bên trong căn nhà, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý theo quy định.

Sau vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PN (SHTT)