-
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? -
Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe -
Toàn văn bản ký kết thỏa thuận 14 điểm của Mỹ và Iran, mở đường chấm dứt xung đột -
Mặc trang phục dân quân tự vệ chạy xe "bốc đầu", nam thanh niên bị phạt nặng và tịch thu phương tiện -
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ngày 18/6 -
Samsung S26 Ultra sở hữu vũ khí "độc tôn": Màn hình chống nhìn trộm khó đối thủ nào địch lại -
Giá xe Volvo mới nhất tháng 6/2026: Dải sản phẩm từ Volvo EC40 đến XC90 có gì đáng chú ý -
Nhân viên công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ nhận lương cứng 5 triệu đồng nhưng ăn hoa hồng rất cao -
Bảng giá vàng hôm nay 18/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 đảo chiều ngoạn mục, người mua còn cơ hội "bắt đáy"?
Xã hội
22/05/2026 17:56Hà Nội ra tối hậu thư giải phóng mặt bằng loạt cầu vượt sông Hồng
Sáng ngày 22/5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội đã có buổi làm việc với hàng loạt sở, ban, ngành và các địa phương liên quan. Mục tiêu trọng tâm của cuộc họp là rà soát một cách tường tận tiến độ triển khai các công trình giao thông huyết mạch, đồng thời đánh giá sát sao tình hình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đang diễn ra trên toàn thành phố.
Trực tiếp chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng chây ì tại một số đơn vị. Trước tình hình triển khai còn chậm chạp, ông đưa ra yêu cầu mang tính mệnh lệnh: Các cơ quan phải dồn toàn lực, tập trung hoàn thành dứt điểm toàn bộ những phần việc còn tồn đọng để có thể lập tức bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Nhiệm vụ cấp bách nhất được giao phó là bốn địa phương có liên quan trực tiếp đến các cụm dự án cầu vượt sông Hồng phải hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng trước mốc thời gian ngày 30/5.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy, mục tiêu tối thượng của các đại dự án hạ tầng này hoàn toàn không chỉ dừng lại ở con số giải ngân vốn đầu tư công trên giấy tờ. Điều mang ý nghĩa cốt lõi hơn cả là các công trình phải sớm được hoàn thành, đưa vào khai thác và sử dụng trong thực tế. Có như vậy, hệ thống kết nối hạ tầng mới phát huy được hiệu quả tối đa, tạo ra đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và trở thành thỏi nam châm thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư từ xã hội.
Đặc biệt, lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh thông điệp về sự trân trọng đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Nguyễn Trọng Đông khẳng định, một khi người dân đã đồng thuận nhường lại đất đai, nhà cửa để phục vụ cho lợi ích chung của toàn xã hội thì các cấp chính quyền, cơ quan và đơn vị thi công phải có trách nhiệm sử dụng thật hiệu quả quỹ đất đó.
Yêu cầu đặt ra cho các chủ đầu tư và nhà thầu là phải lập tức đẩy nhanh tốc độ thi công ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch. Thành phố kiên quyết tránh để xảy ra nghịch lý đất đai đã được giải tỏa xong nhưng dự án lại chậm triển khai, dẫn đến sự lãng phí nghiêm trọng về nguồn lực quốc gia và làm suy giảm hiệu quả của chủ trương đầu tư ban đầu.
Để hiện thực hóa điều này, các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động gỡ khó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, khẩn trương phê duyệt các phương án bồi thường và bố trí tái định cư đúng như mốc tiến độ mà thành phố đã giao.
Dưới sự đôn đốc liên tục, bức tranh tổng thể về giải phóng mặt bằng tại Thủ đô đang ghi nhận những bước tiến hết sức tích cực. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo, tinh thần quyết liệt và đồng bộ đã mang lại nhiều chuyển biến rõ nét trên thực địa.
Tại nhóm dự án cầu vượt sông Hồng, bốn trên tổng số bảy dự án quy mô lớn bao gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi đã chính thức hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất. Đối với dự án cầu Tứ Liên, tiến độ giải tỏa đã chạm mức ấn tượng với 61,48 trên tổng số 62,51 hecta, tương đương khoảng 98,4% tổng khối lượng công việc. Tương tự, dự án cầu Trần Hưng Đạo cũng đã ghi nhận mức độ hoàn thành đáng khích lệ với hơn 96% khối lượng mặt bằng được bàn giao.
Hàng loạt các tuyến giao thông mang tính chất kết nối chiến lược khác cũng đã về đích thành công trong công tác giải phóng mặt bằng. Có thể kể đến dự án tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, siêu dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường Tam Trinh đang nâng cấp và toàn bộ dự án tuyến giao thông bao quanh khu vực tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Bên cạnh đó, công trình Nút giao Vành đai 3,5 kết nối với Đại lộ Thăng Long cũng đã gần như hoàn tất với tỷ lệ 99,8% khối lượng mặt bằng.
Riêng đối với dự án tuyến đường Vành đai 2,5, thành phố ghi nhận đã có chín đoạn hoàn thành khâu giải phóng. Một số đoạn được kích hoạt triển khai theo lệnh khẩn cấp đã kịp thời bàn giao đất ngay trong tháng 5/2026. Bốn đoạn còn lại của tuyến đường này hiện đang trong quá trình gấp rút thi công.
Trong đó, điểm nóng tại đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đang có nhiều tín hiệu khả quan khi 80 đến 85% số hộ dân đã chủ động tự nguyện bàn giao đất. Dựa trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân phường Khương Đình đang nỗ lực bám sát mục tiêu hoàn thiện tiến độ ngay trước ngày 30/6.
Sự thành công của chiến dịch giải tỏa lần này có được phần lớn nhờ vào sự chủ động đi trước một bước của chính quyền thành phố trong việc thiết lập mạng lưới an sinh. Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị một quỹ tái định cư quy mô vô cùng lớn, bố trí sẵn sàng hàng nghìn căn hộ khang trang cùng nhiều diện tích đất nền để đền bù cho người dân nằm trong diện thu hồi.
Các khu vực được lựa chọn để bố trí tái định cư trải dài qua nhiều khu vực trọng điểm như các xã Thư Lâm, Đông Anh, Thiên Lộc, lan sang các phường Thượng Cát, Lĩnh Nam và cả những khu đô thị hiện đại như Kiều Mai hay Nam Trung Yên. Sự chuẩn bị chu đáo và minh bạch này đã giúp phần lớn các dự án triệt tiêu được những vướng mắc phức tạp về mặt chính sách bồi thường.
Bên cạnh hạ tầng giao thông, sức bật của Thủ đô còn được kỳ vọng ở loạt dự án chiến lược mang tầm vóc quốc gia bám sát theo tinh thần của Nghị quyết 258. Chính quyền các địa phương hiện đang ra sức thúc đẩy tiến độ của những công trình biểu tượng mới như Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, hay mạng lưới khu đô thị đa mục tiêu tọa lạc tại xã Thư Lâm và Đông Anh. Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp Sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô và dự án mang tính đột phá về không gian kiến trúc dọc theo Quốc lộ 1A.
Tất cả những nỗ lực này không chỉ đơn thuần là gỡ khó cho các dự án giao thông hiện tại, mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc mở mang không gian phát triển, thúc đẩy công cuộc tái thiết đô thị văn minh và từng bước định hình những cực tăng trưởng hoàn toàn mới, đưa kinh tế Hà Nội cất cánh trong giai đoạn sắp tới.
- Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia: Không có đường lui (10:03)
- Nhịn ăn gián đoạn: "Con dao hai lưỡi" với người bệnh thận (20 phút trước)
- Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao (23 phút trước)
- Cuộc sống bình yên hiện tại của Phương Oanh: Đưa hai con đi Sa Pa, nhan sắc ngày càng thăng hạng (25 phút trước)
- Vụ án Việt Á tại Đắk Lắk: Đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu TGĐ Phan Quốc Việt (27 phút trước)
- Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao? (27 phút trước)
- Hành trình đặc biệt của linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao Iran qua thánh địa Iraq (30 phút trước)
- Đòi nợ 19 triệu đồng, 4 đối tượng bị bắt vì hành vi cướp xe máy táo tợn (32 phút trước)
- Chi gần 250 triệu đồng để sống cùng World Cup, nữ CĐV Hà Nội ấn tượng với sân vận động “mát lạnh” giữa mùa hè nước Mỹ (36 phút trước)
- Sai lầm tai hại khi ngủ: Xối thẳng quạt vào mặt và cái giá phải trả bằng sức khỏe (38 phút trước)