Ngày 25–26/12, miền Bắc trải qua thời điểm rét mạnh nhất của đợt không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng phổ biến 12–15 độ C, vùng núi Bắc Bộ dao động 10–13 độ C, riêng các khu vực núi cao có nơi giảm xuống dưới 8 độ C.

Sáng sớm 25/12, không khí lạnh đã bao phủ hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Miền Bắc xuất hiện mưa và mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm khoảng 3–5 độ C. Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong ngày 25/12, không khí lạnh tiếp tục lan rộng sang các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi xuất hiện gió giật cấp 6–7.

Sáng cùng ngày, Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi kèm dông; từ chiều mưa giảm dần. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu.

Dưới tác động của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12–15 độ C, vùng núi 10–13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 17–20 độ C, riêng vùng núi cao dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 25/12 có mưa và mưa rào, sau đó mưa giảm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13–15 độ C, nhiệt độ cao nhất 17–19 độ C.

25-1766622847-mien-bac-chim-trong-mua-ret.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ miền Bắc, từ ngày 25/12 đến hết 26/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 30–70 mm, có nơi vượt 120 mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp.

Tại Nam Bộ, trong chiều tối và đêm 24/12 đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Lượng mưa đo được từ 16h đến 23h cùng ngày có nơi vượt 50 mm như Trà Lọt (Đồng Tháp) 63,8 mm, U Minh (Cà Mau) 63,2 mm, Rạch Giá (An Giang) 55 mm.

Dự báo chiều và tối 25/12, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 25/12:

Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15–17 độ C, cao nhất 18–20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, nơi có dông; trưa chiều mưa giảm. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 18–21 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17–20 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rải rác vào đêm và sáng, trời chuyển rét; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ban ngày có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to kèm dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15–18 độ C, phía Nam 19–22 độ C; cao nhất 18–25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 25–28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26–29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP.HCM: Trời nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông; gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 29–31 độ C.

PN (SHTT)