Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần không bỏ bữa sáng là đã đủ khỏe, nhưng thực tế, việc chọn sai thực phẩm có thể biến bữa ăn quan trọng nhất trong ngày thành "cơn ác mộng" đối với vóc dáng và làn da, đặc biệt là với phụ nữ sau tuổi 30.

Bữa sáng vốn được xem là nguồn khởi động năng lượng cho cả ngày. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể nữ giới trở nên nhạy cảm hơn với lượng calo nạp vào. Sự suy giảm estrogen khiến quá trình chuyển hóa chất béo và đường chậm lại, từ đó làm tăng nguy cơ tích mỡ, nhất là mỡ bụng, đồng thời kéo theo nhiều rối loạn chuyển hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng nhiều món ăn sáng quen thuộc, tưởng như vô hại, thực chất lại khiến phụ nữ tăng cân nhanh chóng, chẳng khác nào “uống dầu” mỗi ngày.

6 món ăn sáng nên hạn chế với phụ nữ sau tuổi 30

Bánh ngọt và bánh mì trắng

25-1766629618-sai-lam-tu-bua-sang-6-thu-pham-khien-phu-nu-sau-tuoi-30-tich-mo-than-toc-va-tan-pha-nhan-sac.jpg

Sự tiện lợi khiến nhiều người lựa chọn bánh ngọt cho bữa sáng, nhưng đây lại là “ổ” đường tinh luyện và chất béo bão hòa. Ăn vào buổi sáng dễ làm đường huyết tăng nhanh rồi tụt mạnh, gây mệt mỏi và kích thích cảm giác thèm ăn. Với phụ nữ sau 30, lượng đường dư thừa còn làm tổn hại collagen, khiến da nhanh lão hóa, kém săn chắc.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giăm bông hay thịt nguội chứa nhiều muối và chất béo xấu. Việc dùng thường xuyên không chỉ khiến mỡ tích tụ nhanh hơn mà còn làm tăng cholesterol, tạo gánh nặng cho hệ tim mạch. Bên cạnh đó, các chất phụ gia trong nhóm thực phẩm này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Quẩy, bánh rán hay khoai tây chiên đều có hàm lượng calo rất cao. Khi ăn vào buổi sáng, lượng dầu mỡ lớn khiến gan và dạ dày bị quá tải ngay từ đầu ngày, lâu dần dễ dẫn đến tăng cân, rối loạn tiêu hóa và vòng bụng ngày càng to.

25-1766629618-sai-lam-tu-bua-sang-6-thu-pham-khien-phu-nu-sau-tuoi-30-tich-mo-than-toc-va-tan-pha-nhan-sac.jpg

Chỉ ăn trái cây ngọt

Trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng nếu chỉ ăn trái cây cho bữa sáng, cơ thể sẽ thiếu protein và chất béo lành mạnh. Đặc biệt, các loại quả nhiều fructose khi ăn lúc đói có thể làm rối loạn đường huyết, khiến chị em nhanh đói và dễ ăn vặt mất kiểm soát.

Đồ ăn vặt đóng gói

Bánh quy, bim bim hay kẹo chocolate gần như chỉ cung cấp “calo rỗng”. Chúng thiếu chất xơ và vi chất cần thiết, trong khi lại chứa nhiều hương liệu, chất bảo quản. Thói quen này không chỉ khiến cân nặng tăng nhanh mà còn ảnh hưởng đến miễn dịch, răng miệng và nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Cà phê sữa nhiều đường, kem béo

Không ít người coi cà phê sữa là bữa sáng nhanh gọn. Tuy nhiên, sự kết hợp của caffeine, đường và chất béo tạo ra cảm giác tỉnh táo giả, sau đó là sự tụt năng lượng rõ rệt. Với phụ nữ tiền mãn kinh, đồ uống này còn có thể làm nặng thêm tình trạng bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và khó ngủ.

25-1766629618-sai-lam-tu-bua-sang-6-thu-pham-khien-phu-nu-sau-tuoi-30-tich-mo-than-toc-va-tan-pha-nhan-sac.jpg

Nguyên tắc bữa sáng lý tưởng cho phụ nữ tiền mãn kinh

Theo chuyên gia Li Wanping, bữa sáng tốt cho phụ nữ sau 30 cần đảm bảo: đa dạng thực phẩm, giàu protein và chất xơ, dễ tiêu hóa.

Thay vì bánh ngọt hay đồ chiên rán, chị em nên ưu tiên trứng luộc, ngũ cốc nguyên hạt, sữa chua không đường kết hợp cùng các loại hạt. Các phương pháp chế biến đơn giản như luộc, hấp cũng giúp giữ trọn dinh dưỡng và hạn chế dư thừa muối, đường.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa sáng mỗi ngày cũng có thể giúp phụ nữ sau tuổi 30 kiểm soát cân nặng tốt hơn, làm chậm quá trình lão hóa và nuôi dưỡng sức khỏe bền vững từ bên trong.

PN (SHTT)