Ăn - Chơi

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét

Tuy chi phí đi cáp treo một chiều chỉ tương đương khoảng 50.000 VNĐ nhưng mọi dịch vụ vui chơi, mua sắm trên cao nguyên Genting (Malaysia) đều không hề dễ chịu. Chỉ tính riêng một trò chơi ngoài trời giá vé đã khoảng 1,4 triệu đồng/người.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét

Cao nguyên Genting tọa lạc trên đỉnh núi cao 2.000m thuộc dãy Titiwangsa, cách thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) hơn 50km về phía Bắc. Tại đây có 5 khách sạn, trong đó một khách sạn từng giữ kỷ lục Guinness lớn nhất thế giới từ năm 2006 đến năm 2008, với tổng cộng 6.118 phòng. 

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 1

Tới đây, du khách có thể tìm thấy các trung tâm mua sắm, khu giải trí, cửa hàng thực phẩm, sòng bạc và công viên giải trí trong nhà. Trung bình quần thể này có thể chứa cùng lúc 50.000 người. Nhờ nằm ở độ cao ấn tượng, nhiệt độ trung bình hàng ngày từ 17 - 25 độ C, mây bao phủ quanh năm, mát mẻ.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 2

Để lên cao nguyên ngoài ô tô, du khách có thể đi cáp treo Awana Skyway dài 2,8km, mất khoảng 10 phút. Trong thời gian đó, bạn dễ dàng ngắm toàn cảnh rừng nhiệt đới 130 triệu năm tuổi giữa màn sương. Giá vé mỗi chiều chỉ tương đương khoảng 55.000 VNĐ.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 3

Được xây dựng từ cuối năm 1960, cao nguyên Genting ngày càng hiện đại nhờ vào những tòa nhà được xây dựng với kiến trúc hiện đại, màu sắc đặc biệt bắt mắt. Đây cũng được đánh giá là một trong những trung tâm giải trí hiện đại bậc nhất châu Á, không kém thành phố xa xỉ Las Vegas của Mỹ.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 4

Không chỉ sở hữu hệ thống khu nghỉ dưỡng sang trọng, xa hoa, Genting còn được xây dựng một loạt các loại hình giải trí khác nhau như sòng bạc, công viên, khu mua sắm, sân golf. Theo khảo sát của phóng viên, để mua một món đồ tại đây, giá sẽ cao hơn so với mua ở các thành phố khác của vương quốc Hồi giáo này.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 5

Trung tâm mua sắm có hơn 150 thương hiệu góp mặt như: Coach, Adidas, Michael Kors, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, Nike, Puma… 

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 6

Nơi đây có một sòng bạc nổi tiếng và cũng là casino duy nhất của Malaysia được cấp phép kinh doanh, hoạt động 24/24h. Khách du lịch tới không có nhu cầu chơi bài vẫn được phép vào bên trong tham quan miễn phí (quy định phải trên 21 tuổi) nhưng phải xuất trình hộ chiếu.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 7

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 8

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 9

Các đoàn du khách quốc tế khi tới Malaysia thường được đưa lên cao nguyên này tham quan và trải nghiệm các trò chơi. Ngay cả người dân bản xứ cũng chọn Genting làm nơi vui chơi mỗi dịp cuối tuần, đồng thời để hít thở không khí trong lành, mát mẻ.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 10

Ở đây còn có những kỳ quan thế giới thu nhỏ như tháp Eiffel, Kim Tự tháp, tượng Nữ thần Tự do, tháp đôi Petronas, đồng hồ Big Ben… hay thành phố Venice thu nhỏ nhỏ với kênh rạch uốn lượn. 

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 11

Công viên giải trí trong nhà được gọi là Skytropolis Theme Park rộng gần 40.000m2. Ở đây có 6 chủ đề tượng trưng cho các quốc gia như London (Anh), Venice (Ý), Universal Walk (Mỹ), Swiss Alps (Thụy Sỹ) gồm: Stormy Voyage, Copper Express, Space Cadet, Jumping Spurs, Ride’Em Round, Whirly Bugs. 

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 12

Những trò chơi ở cả trong nhà và ngoài trời đều thách thức lòng can đảm của du khách, nổi bật như: Tàu lượn siêu tốc trên cao; trượt nước tốc độ cao; phi thuyền lộn nhào trên không... Riêng khu vui chơi ngoài trời có mức vé khoảng 250 ringgit (khoảng 1,4 triệu đồng).

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 13

Khu vui chơi có thưởng như trổ tài gắp thú, bắn bóng thu hút nhiều trẻ nhỏ tham gia. Các trò đều dễ chơi nên đa số khách khi ra về vẫn hài lòng dù bị "mất" tiền.

Điểm ăn chơi, mua sắm đắt đỏ trên núi cao 2.000 mét - 14

Khu vực ẩm thực, các nhà hàng được bố trí cách nhau tương đối một khoảng nên không bị mùi thức ăn lan tỏa sực nức như ở nhiều nơi khác.

Theo Thảo Nguyên (Vietnamnet)




https://vietnamnet.vn/diem-an-choi-mua-sam-dat-do-tren-nui-cao-2-000-met-2206838.html