-
Hyundai Accent có giá lăn bánh "siêu rẻ" đầu tháng 1/2026, khắc chế cứng Toyota Vios và Honda City -
Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới -
Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc -
Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng -
Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ -
CSGT được kiểm tra những giấy tờ gì và dừng xe ra sao theo quy định mới? Người tham gia giao thông cần nắm rõ -
Lương 13 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu nhưng vẫn để dành được 70 triệu: Bài toán chi tiêu "ngược dòng" đầy bản lĩnh của cô gái 22 tuổi -
Ung thư cổ tử cung gia tăng báo động: Chuyên gia cảnh báo "chăm quá mức" đôi khi nguy hiểm hơn cả lười đúng cách -
Tranh cãi nảy lửa mùa lễ: Đi du lịch thay vì về quê có thực sự là "bất hiếu"? -
Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những "công dân 2026" đầu tiên cất tiếng khóc
Ăn - Chơi
28/01/2024 15:33Đỏ lửa xuyên đêm làm loại bánh kỵ nhất mưa rét, người làng nghề tiết lộ bí kíp
Tất bật những ngày giáp Tết
Làng nghề bánh đa Vĩnh Đức (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) có tuổi đời hơn 300 năm. Hiện có 60 hộ sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho gần 250 lao động. Sản phẩm chủ yếu là bánh đa vừng, bánh đa nem.
Những ngày này, có mặt tại cơ sở sản xuất bánh đa Trần Nam của bà Hoàng Thị Nam (SN 1958, trú khối 7, thị trấn Đô Lương), có khoảng 4 - 5 công nhân đang tất bật làm việc, người thì tráng bánh, người phơi bánh, ai ai cũng bận rộn.
Bà Nam cho biết, để đảm bảo nhu cầu sản xuất những ngày giáp Tết, cơ sở phải thuê thêm một số lao động thời vụ. Tuy nhiên quá trình làm bánh phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết nên vào những ngày trời mưa rét, không thể phơi bánh đa thì sản xuất ngưng trệ“.
"Nghề làm bánh đa phải thực sự chịu khó, chúng tôi phải thức dậy từ 3h sáng làm cho tới đêm mới nghỉ. Dịp này mỗi ngày một người tráng thủ công được khoảng 1.500 - 2.000 chiếc”, bà Nam cho hay.
Vừa tất bật tráng bánh, chị Lê Thị Hương (SN 1973, người dân làng nghề Vĩnh Đức) tiếp lời, gia đình đã làm nghề từ hàng chục năm nay. Từ khâu tráng bánh, đến việc bánh được nướng bằng tay trên những bếp than hồng phải vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo bánh giòn thơm, được nhiều khách hàng ưa chuộng.
“Nhu cầu tăng cao vào dịp gần Tết nên hàng ngày tôi phải dậy sớm để xay gạo, tráng bánh, phơi bánh, nướng bánh… cho đến khâu đóng gói sản phẩm. Công việc cứ quần quật từ sáng đến tối”, chị Hương tâm sự.
Nhiều người dân làng nghề Vĩnh Đức chia sẻ, sở dĩ bánh đa ở đây ngon hơn so với các vùng khác là bởi cách làm thủ công truyền thống. Nguyên liệu làm bánh cũng được lấy tại chỗ, gồm bột gạo hòa trộn với vừng đen cùng một số loại gia vị như gừng, hạt tiêu, tỏi giã nhỏ, trộn vào bột gạo để tráng.
Bánh đa sau khi tráng chín được rải trên tấm đan bằng tre và đưa ra phơi nắng. Nhiệt độ và thời gian phơi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bánh.
Nâng tầm sản phẩm OCOP
Hiện nay, dù nhiều nơi đã dùng máy móc hiện đại nhưng người dân nơi đây vẫn chủ yếu dùng tay để tráng bánh đa. Việc nướng bánh bằng tay sẽ giúp bánh thơm, giòn, mang những hương vị riêng nên được khách hàng ưa chuộng.
Từ sản phẩm truyền thống, tháng 1/2022, bánh đa vừng Vĩnh Đức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao (chương trình mỗi xã 1 sản phẩm). Các sản phẩm bánh đa làng nghề Vĩnh Đức ngày càng đa dạng về mẫu mã, chất liệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Sản phẩm làng nghề Vĩnh Đức không chỉ có mặt trong các gian hàng siêu thị thương hiệu lớn trong nước mà nay đã vươn xa đến các nước và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore...
Phó chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương Nguyễn Văn Hòa thông tin, năm 2023 làng nghề Vĩnh Đức đã cung ứng ra thị trường 180 vạn cái bánh đa; từ đó đã giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương; thu nhập bình quân 6 đến 8 triệu đồng/lao động/tháng. Tổng sản phẩm năm 2023 ước đạt 1.500 tấn, doanh thu hơn 50 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của lao động nghề là 85 triệu đồng/năm.
“Địa phương luôn chú trọng trong việc bảo tồn gìn giữ và phát triển các mặt hàng truyền thống đạt OCOP. Từng bước hỗ trợ nâng cao chất lượng, sản lượng và bao tiêu sản phẩm, tăng thu nhập kinh tế của các hộ gia đình sản xuất mặt hàng truyền thống tại làng nghề”, ông Hòa cho biết thêm.
Theo Việt Hà (VietNamNet)
- Mua iPhone cho học sinh, sinh viên chơi Tết, chốt ngay hai mẫu dưới đây, pin khỏe, giá rẻ, ngoại hình xịn căng! (1 giờ trước)
- Hyundai Accent có giá lăn bánh "siêu rẻ" đầu tháng 1/2026, khắc chế cứng Toyota Vios và Honda City (1 giờ trước)
- Đường đua Oscar 2026: Những "siêu bom tấn" nào sẽ đổ bộ Cannes và Venice? (1 giờ trước)
- Doãn Hải My bất ngờ bị lu mờ khi đọ sắc cùng mẹ U50 trẻ trung đầu năm mới (2 giờ trước)
- Quan hệ Mỹ - Venezuela leo thang: Hàng loạt công dân Mỹ bị bắt giữ giữa vòng vây áp lực (2 giờ trước)
- OPPO ra mắt quái vật 3 mắt camera 200MP giá rẻ, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra cũng lo sốt vó (2 giờ trước)
- Cháy kho ngày đầu năm, TikToker 1,1 triệu follow nói một câu gây sốc (2 giờ trước)
- Khen chồng "học dốt nhưng thu nhập hơn kỹ sư, thạc sĩ", người vợ tiết lộ nghề nghiệp bất ngờ của chồng (2 giờ trước)
- Chiến lược săn tìm lợi nhuận năm 2026: 4 "điểm chạm" vàng cho nhà đầu tư chứng khoán (2 giờ trước)
- Clip xe biển xanh vi phạm giao thông: Danh tính người cầm lái, kết quả xử lý khiến nhiều người bất ngờ (2 giờ trước)