Ung thư đại trực tràng thường gặp ở người trên 50 tuổi. Tuy nhiên thời gian gần đây căn bệnh này đang gia tăng ở thanh thiếu niên, với tỷ lệ tử vong cao.

Nghiên cứu của Viện Ung thư Mass General Brigham (Mỹ) được thực hiện trên 84 bệnh nhân được chẩn đoán mắc Ung thư đại trực tràng trong giai đoạn 2012-2023 tại 34 bệnh viện. Độ tuổi trung bình khi được chẩn đoán là 16,5 tuổi. Khoảng 1/5 bệnh nhân có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc ông bà từng mắc Ung thư đại trực tràng.

 Ung thư đại trực tràng rất nguy hiểm nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời

Đau lưng hoặc đau bụng là triệu chứng phổ biến nhất, được ghi nhận ở 74% bệnh nhân. Gần một nửa số bệnh nhân (khoảng 45%) có thay đổi thói quen đi tiêu. Ngoài ra, khoảng 40% bị giảm cân không rõ nguyên nhân trước khi được chẩn đoán, trong khi 38% bị chảy máu trực tràng. Phần lớn bệnh nhân được phát hiện khi Ung thư đã ở giai đoạn tiến triển, tức bệnh đã lan đến các hạch bạch huyết lân cận hoặc các cơ quan khác như gan và phổi.

Tiến sĩ Erica Arnold, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa và tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trẻ em và thanh thiếu niên không có các yếu tố nguy cơ ung thư đại trực tràng đã biết thường được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Phần lớn những trường hợp này cũng không có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng.

"Trong bối cảnh số ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ đang gia tăng, các bác sĩ nên cân nhắc khả năng mắc bệnh khi bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng điển hình, ngay cả khi không có các yếu tố nguy cơ", tiến sĩ Erica Arnold chia sẻ.

Theo Dịch vụ y tế Quốc gia Anh (NHS), những thay đổi trong thói quen đi tiêu, đi ngoài nhiều hoặc ít hơn bình thường, có máu trong phân và chảy máu trực tràng là những dấu hiệu chính của ung thư đại trực tràng. Giảm cân không rõ nguyên nhân, đau bụng và mệt mỏi cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo.

Những hướng dẫn mới được đưa ra sau một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy, béo phì là một yếu tố quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ ung thư ở người trẻ tại Anh.

Theo phân tích của Đại học Imperial College London, có 11 loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng, đang gia tăng ở nhóm người từ 20-49 tuổi. Béo phì là yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi duy nhất được biết đến đang gia tăng ở người trưởng thành trẻ tuổi trong 20 năm qua. Hiện hơn 1/3 thanh thiếu niên Anh được xếp vào nhóm thừa cân hoặc béo phì, trong khi các yếu tố nguy cơ phổ biến khác như hút thuốc và uống rượu lại có xu hướng giảm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng thực phẩm siêu chế biến, hóa chất tồn lưu lâu dài và thuốc kháng sinh có thể góp phần làm gia tăng các bệnh ung thư gây tử vong ở người trẻ. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này vẫn chưa được giải thích rõ.

Ung thư đại trực tràng là khối u ác tính phát sinh từ các tế bào bất thường tại đại tràng (phần chính của ruột già) hoặc trực tràng (đoạn nối giữa đại tràng và hậu môn). Đây là một trong những bệnh lý ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất.

Theo Lê Tuyết (Sức khỏe +)