Nhiều người lầm tưởng rằng tuổi thọ chỉ do gene di truyền hay những căn bệnh hiểm nghèo quyết định. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, chính những sự lười biếng tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày mới là "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn tuổi thọ của con người.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam - nguyên Giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM - nhấn mạnh rằng cơ thể con người là một bộ máy cần vận động liên tục. Khi chúng ta rơi vào trạng thái ì ạch, mọi quá trình từ nhịp tim, mạch máu đến trao đổi chất đều bị trì trệ, tạo điều kiện cho bệnh tật bủa vây. Dưới đây là 4 phương diện mà sự lười biếng đang trực tiếp tấn công sức khỏe của bạn.

Sát thủ từ việc lười vận động và ngồi quá nhiều

Từ lâu, đi bộ đã được xem là phương thức vận động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kỳ diệu. PGS Nam phân tích, khi đi bộ, nhịp tim tăng lên, mạch máu giãn nở và quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn. Thói quen này không chỉ giúp cải thiện vóc dáng, giảm căng thẳng mà còn là "khắc tinh" của các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch.

Ngược lại, việc quá phụ thuộc vào xe máy, thang máy hay ngồi lì một chỗ sẽ làm tăng nồng độ cholesterol "xấu" (LDL) và giảm cholesterol "tốt" (HDL), dẫn đến nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. PGS Nam khẳng định, lười vận động chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết sớm.

Hai mối nguy hiểm từ việc lười uống nước và nhịn tiểu

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể và là môi trường cho mọi hoạt động sống. Khi lười uống nước, cơ thể rơi vào tình trạng mất nước mạn tính, khiến nước tiểu trở nên đậm đặc. Lúc này, các độc tố và chất cặn bã tích tụ nồng độ cao sẽ kích ứng niêm mạc bàng quang, gây viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ đột biến tế bào. Đồng thời, thận cũng phải chịu áp lực nặng nề, dễ dẫn đến sỏi thận và suy thận. Việc duy trì từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày chính là chìa khóa để bảo vệ hệ bài tiết.

Ảnh minh họa.

Song hành với lười uống nước là thói quen nhịn tiểu – một thói quen phổ biến ở những người bận rộn. Việc nhịn tiểu khiến bàng quang bị căng giãn quá mức, mất đi khả năng co bóp tự nhiên. Nguy hiểm hơn, các chất độc hại như amin thơm có trong nước tiểu sẽ có thêm thời gian tấn công vào ADN tế bào, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các khối u ác tính. Các chuyên gia khuyến cáo nên giải tỏa nhu cầu này sau mỗi 3-4 giờ để bảo vệ cơ thể.

Thái độ lơ là trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ

"Cái lười" cuối cùng và cũng là nguy hiểm nhất chính là lười đi khám sức khỏe. PGS Nam chỉ ra rằng, những căn bệnh như rối loạn mỡ máu, cao huyết áp hay thậm chí là ung thư giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ rệt. Đa số bệnh nhân chỉ đi khám khi có triệu chứng đau đớn, lúc đó bệnh đã tiến triển nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Việc duy trì lịch khám định kỳ không chỉ giúp tầm soát bệnh sớm mà còn là cơ hội để mỗi người tự điều chỉnh lối sống. Đừng chờ đến khi có bệnh mới chữa, bởi sự trì hoãn trong việc quan tâm đến sức khỏe chính là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục sự trường thọ.

QT (SHTT)