Một cô gái trẻ bất ngờ ngất xỉu khi đang làm việc và được chẩn đoán mắc thể đột quỵ nguy hiểm nhất với nguy cơ tử vong lên đến 90%. May mắn thay, các bác sĩ đã kịp thời giành giật lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần.

Ngày 23/6, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) thông báo đã can thiệp mạch não thành công, cứu sống nữ bệnh nhân V.P.T. (27 tuổi, trú tại phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh). Trước đó, chị T. đang làm việc thì đột ngột ngất đi. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng của cô gái trẻ đã rất nguy kịch khi phản xạ đáp ứng chậm và mất hoàn toàn ngôn ngữ.

Qua kết quả chụp mạch não, các bác sĩ phát hiện động mạch thân nền của bệnh nhân đã bị tắc nghẽn hoàn toàn ngay sau vị trí hợp lưu của hai động mạch đốt sống, đi kèm với tình trạng tắc động mạch đốt sống trái. ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Thần kinh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của Bệnh viện Bãi Cháy, nhận định đây là một ca đột quỵ đặc biệt nguy kịch và rất hiếm gặp ở những người thuộc độ tuổi còn rất trẻ như chị T.

24-1782263934-suyt-mat-mang-vi-con-bao-than-kinh-bat-ngo-o-tuoi-27
Hình ảnh chụp trước và sau khi hút huyết khối cho bệnh nhân bị tắc động mạch thân nền. Ảnh: BVCC

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ Mạnh cùng ê-kíp đã lập tức tiến hành can thiệp nội mạch để lấy huyết khối cấp cứu. Chỉ sau một lần hút qua đường động mạch, cục máu đông đã được loại bỏ, giúp tái thông hoàn toàn động mạch thân nền và khôi phục dòng máu nuôi não. 

Nhờ sự nhạy bén và chạy đua với thời gian của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau 5 ngày điều trị, đến sáng ngày 23/6, sức khỏe của chị T. đã hồi phục kỳ diệu, giao tiếp tốt và không gánh chịu bất kỳ di chứng yếu liệt vận động nào.

Theo bác sĩ Mạnh, tắc động mạch thân nền được ví như một "cơn bão thần kinh" và là một trong những thể đột quỵ thiếu máu não cấp tính đáng sợ nhất. Động mạch thân nền đóng vai trò là nguồn cung cấp máu quan trọng nhất để nuôi dưỡng thân não, tiểu não cùng nhiều trung tâm sống còn của cơ thể – nơi kiểm soát toàn bộ các chức năng cốt lõi như hô hấp, tuần hoàn, nhịp tim, ý thức, vận động, nuốt, nói và thăng bằng. 

Khi lòng mạch bị tắc nghẽn hoàn toàn, não bộ rơi vào trạng thái thiếu máu nghiêm trọng, khiến người bệnh có thể đột ngột bị chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, nói khó, nuốt khó, liệt tứ chi, hôn mê, thậm chí là ngừng tim, ngừng thở. Nếu không được can thiệp tái thông kịp thời, tỷ lệ tử vong ở thể bệnh này lên tới trên 90%.

24-1782263934-suyt-mat-mang-vi-con-bao-than-kinh-bat-ngo-o-tuoi-27
Sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi vận động. Ảnh: BVCC

Nguy hiểm là vậy, nhưng các triệu chứng sớm ở giai đoạn mạch máu chưa tắc nghẽn hoàn toàn như đau đầu, nôn ói, chóng mặt, đi đứng loạng choạng lại rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý rối loạn tiền đình thông thường. Sự chủ quan hoặc chẩn đoán sai lệch ở giai đoạn này sẽ làm mất đi "thời gian vàng" để cứu sống người bệnh. Khi các triệu chứng chuyển biến nặng hơn thành nói đớ, nuốt khó, tê yếu chân tay hay hôn mê thì việc điều trị đã trở nên vô cùng nan giải.

Đối với thể đột quỵ này, thời gian chính là mạng sống. Bác sĩ khuyến cáo ngay khi bản thân hoặc người xung quanh xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng đột ngột, yếu liệt tay chân, nói khó, không hiểu lời nói, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng, đau đầu kịch liệt không rõ nguyên nhân, mờ mắt hoặc hôn mê, cần phải lập tức gọi cấp cứu hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế có năng lực điều trị đột quỵ gần nhất.

PN (SHTT)