Xôi giúp no lâu nhưng có thể khiến một số người nóng bụng, đầy hơi, ợ nóng. Nguyên nhân có thể đến từ gạo nếp, dầu mỡ, gia vị và cơ địa tiêu hóa.

Gạo nếp dẻo, nhiều tinh bột, khó tiêu hơn

Thành phần chính của xôi là gạo nếp, loại thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao và đặc trưng bởi độ dẻo, kết dính. Sau khi được đưa vào dạ dày, xôi có thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa.

Khi ăn quá nhiều, lượng thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, từ đó có thể làm tăng áp lực lên dạ dày và nguy cơ trào ngược axit, gây cảm giác nóng rát ở vùng thượng vị.

Những người có hệ tiêu hóa kém cũng có thể dễ gặp tình trạng đầy bụng, khó chịu sau khi ăn các món từ gạo nếp.

15-1786758103-vi-sao-an-xoi-buoi-sang-co-nguoi-lai-bi-nong-bung-o-nong
Ảnh minh họa: Internet

Dầu mỡ trong món ăn kèm có thể là thủ phạm

Không phải chỉ riêng xôi khiến một số người bị ợ nóng. Các món ăn kèm cũng đóng vai trò đáng kể.

Nhiều loại xôi như xôi xéo, xôi mặn có thể được kết hợp với hành phi, mỡ lợn, chà bông, xúc xích và các thực phẩm giàu chất béo khác. Chất béo có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn, làm thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu.

Khi đó, áp lực lên cơ vòng thực quản dưới có thể tăng, tạo điều kiện để axit dạ dày trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát, ợ nóng.

Gia vị cay và đồ ăn kèm kích thích dạ dày

Một phần sức hấp dẫn của xôi đến từ những món ăn kèm như muối vừng, ruốc, chà bông hay các loại tương, sốt. Tuy nhiên, với người có dạ dày nhạy cảm, đặc biệt khi sử dụng thêm tương ớt hoặc sốt cay, cảm giác khó chịu có thể xuất hiện dễ dàng hơn.

Những gia vị này có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, từ đó làm tăng nguy cơ trào ngược và ợ nóng. Người đang có vấn đề về tiêu hóa càng dễ nhận thấy các triệu chứng như nóng rát, đầy bụng sau khi ăn.

Hệ tiêu hóa của mỗi người phản ứng khác nhau

Có người ăn xôi thường xuyên mà không gặp vấn đề gì, trong khi người khác chỉ cần ăn một lượng nhỏ đã cảm thấy đầy bụng hoặc nóng rát. Sự khác biệt này có thể liên quan đến cơ địa và tình trạng hệ tiêu hóa.

Những người dễ bị trào ngược dạ dày hoặc đang gặp các vấn đề tiêu hóa như viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích có thể nhạy cảm hơn sau khi ăn xôi. Ngoài ợ nóng, họ có thể xuất hiện đầy hơi, buồn nôn hoặc cảm giác nóng rát ở thực quản.

Ăn xôi thế nào để hạn chế cảm giác khó chịu?

Theo nội dung được cung cấp, người thích ăn xôi không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn này. Thay vào đó, cách lựa chọn và thời điểm ăn có thể giúp hạn chế tình trạng ợ nóng.

Trước hết, nên tránh ăn xôi khi bụng quá đói hoặc vào buổi tối. Ăn lúc bụng rỗng có thể khiến dạ dày tiết nhiều axit hơn, trong khi ăn xôi vào buổi tối khiến thức ăn có thể lưu lại lâu và dễ gây đầy bụng, trào ngược. Ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa được cho là phù hợp hơn để cơ thể có thời gian tiêu hóa.

Việc lựa chọn loại xôi cũng rất quan trọng. Có thể ưu tiên những loại ít dầu mỡ như xôi đỗ, xôi lạc, xôi gấc thay vì các món nhiều mỡ hành, xúc xích hoặc chà bông. Đồng thời, nên hạn chế các loại gia vị cay và sốt cay nếu thường xuyên bị ợ nóng sau khi ăn.

Khẩu phần cũng cần được kiểm soát. Ăn quá nhiều xôi trong một lần có thể khiến dạ dày phải xử lý lượng thức ăn lớn. Ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Sau bữa ăn, có thể uống nước ấm để hỗ trợ cảm giác dễ chịu và giảm đầy bụng. Theo nội dung bài viết, nên chờ khoảng 30 phút sau khi ăn mới uống nước thay vì uống ngay lập tức.

Như vậy, cảm giác nóng bụng hay ợ nóng sau khi ăn xôi không nhất thiết xuất phát từ bản thân món xôi mà có thể liên quan đến lượng ăn, nguyên liệu đi kèm, gia vị và khả năng tiêu hóa của từng người. Điều chỉnh cách ăn và lựa chọn món phù hợp có thể giúp hạn chế tình trạng khó chịu này.

PN (SHTT)