Công nghệ

Sharp trình diễn 4 nguyên mẫu màn hình tự do, giải pháp cho tương lai

Sharp đã trình diễn 4 nguyên mẫu màn hình hiển thị dạng tự do (Free-Form Displays) tại CES 2015, và nhiều thông tin cho rằng Nintendo sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng công nghệ này đến từ Sharp cho một sản phẩm bí mật.

Sharp đã trình diễn 4 nguyên mẫu màn hình hiển thị dạng tự do (Free-Form Displays) tại CES 2015, và nhiều thông tin cho rằng Nintendo sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng công nghệ này đến từ Sharp cho một sản phẩm bí mật.
 
Sản phẩm đó có thể là một mẫu máy chơi game cầm tay mới hoặc cũng có thể là một thiết bị theo dõi giấc ngủ. nhiều thông tin cho biết Nintendo có thể sẽ sử dụng một màn hình dạng tròn với một cái lỗ ở giữa, tuy nhiên 4 nguyên mẫu được trưng bày tại đây chủ yếu đều dành cho xe hơi. Tạm gác lại tương lai xa xôi, chúng ta hãy cùng xem Sharp đã trình diễn 4 nguyên mẫu màn hình trên tại CES 2015 như thế nào.
 
Những màn hình trên sử dụng công nghệ IGZO và có thể được tùy biến hình dáng rất đa dạng, cũng như nội dung và mục đích để sử dụng của chúng, các mạch điều khiển được nhúng trực tiếp vào khu vực hoạt động của màn hình, do đó bạn sẽ thấy những màn hình hầu như không có viền nên rất sang trọng và đẹp mắt.
 
 
4 nguyên mẫu của Sharp bao gồm: Một mẫu có hình dạng như một màn hình hiển thị thông thường, một mẫu có hình dạng của bảng đồng hồ đo tốc độ trên xe hơi, một mẫu hình tròn dạng đồng hồ và mẫu còn lại dành cho hệ thống giải trí của xe hơi. Hầu hết chúng đều dành cho xe hơi nhưng Nintendo sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ chỉ có thể biết được khi chúng bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm sau.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về các mẫu màn hình tự do mà Sharp trưng bày tại triển lãm CES 2015:
 
 
 
 
 
 
Theo Phúc Thịnh (Vnreview.vn)