Từ quen biết trên mạng xã hội, hai thiếu niên 14 tuổi định về sống chung như vợ chồng. Chính quyền kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 12/7 cho biết, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể vận động thành công một trường hợp có dấu hiệu tảo hôn, giúp hai thiếu niên thay đổi nhận thức và quay trở lại việc học.

Theo xác minh, hai em G.M.S. và S.T.C. (cùng sinh năm 2012, trú tại xã Lũng Phìn) quen nhau qua mạng xã hội. Do còn hạn chế về nhận thức pháp luật cũng như tâm sinh lý lứa tuổi, cả hai nảy sinh ý định về chung sống như vợ chồng.

13-1783903391-moi-tinh-qua-mang-xa-hoi-va-quyet-dinh-gop-gao-thoi-com-chung-suyt-thanh-cua-hai-thieu-nien-14-tuoi
Công an xã Lũng Phìn cùng phòng ban chuyên môn xã Lũng Phìn tuyên truyền vận động 2 gia đình cháu S và C.

Khi phát hiện sự việc, gia đình hai bên đã chủ động báo cáo, đề nghị chính quyền địa phương và Công an xã Lũng Phìn hỗ trợ giải quyết. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cấp ủy, Ban Quản lý thôn cùng các tổ chức đoàn thể tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vụ việc chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trước nguy cơ dẫn đến tảo hôn, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đồng thời phân tích những hệ lụy của việc chung sống khi chưa đủ tuổi đối với sức khỏe, tâm lý, việc học tập và tương lai của các em.

Sau buổi tuyên truyền, hai thiếu niên cùng gia đình đã thống nhất không tiếp tục để các em chung sống với nhau. Hai em được đưa trở về gia đình để tiếp tục học tập và rèn luyện.

Gia đình hai bên cũng thống nhất rằng, nếu sau này các em đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật và vẫn còn tình cảm, việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện đúng quy định tại cơ quan có thẩm quyền.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, theo dõi tâm tư, tình cảm và diễn biến tâm sinh lý của con em, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình để hạn chế nguy cơ yêu sớm, chung sống như vợ chồng hoặc tảo hôn khi chưa đủ tuổi.

QT (SHTT)