-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
Sao 360°
28/11/2024 17:26Siêu mẫu Xuân Lan lại mở 'lớp thực hành tiếng Việt' giữa trưa, netizen: Một chiếc status rất khó ở!
Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Xuân Lan tiếp tục gây chú ý khi “check VAR” lỗi dùng từ của đồng nghiệp. Cụ thể, trong status của mình, người mẫu - diễn viên Trương Thanh Long chia sẻ bài viết với nội dung giảm giá các sản phẩm áo dài thương hiệu cá nhân trong dịp Black Friday năm nay, kèm dòng caption: “Một chiếc Black Friday áo dài! Mại zô (mua đi nào) ạ”.

Rất nhanh sau đó, Xuân Lan đã kịp thời “bắt lỗi” dùng từ “chiếc” của Trương Thanh Long. Nữ siêu mẫu đăng tải một bài viết dài lên trang cá nhân ngay giữa trưa. Cô khẳng định, việc dùng từ “chiếc” trong câu “Một chiếc Black Friday áo dài!” của Trương Thanh Long là sai.
Nguyên văn chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan như sau:
“CHIẾC:
- Là từ dùng để chỉ từng đơn vị một số đồ vật vốn dùng thành đôi mà tách lẻ ra. Ví dụ: chiếc giày, chiếc đũa..
- Là từ dùng để chỉ từng đơn vị thuộc một số vật vô sinh (vật không có sự sống, không phải là sinh vật, không có khả năng sinh sản). Ví dụ: chiếc nón, chiếc đồng hồ, hai chiếc máy bay, chiếc lá..
- Đối với văn chương: ý nghĩa lẻ loi, đơn lẻ, không còn thành đôi. Ví dụ: “chăn đơn gối chiếc”, “phòng không chiếc bóng”..
THẾ NÊN:
- Một chiếc người yêu
- Một chiếc mùa thu
- Một chiếc sếp
- Một chiếc mẹ chồng
- Một chiếc tuyết rơi
- Một chiếc Black Friday
LÀ SAI NHÉ!
Hoặc..
LÀ SAI Ạ!”.
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh chia sẻ về từ “chiếc” của Xuân Lan. Nhiều người còn phải vội tra từ điển hay gõ Google để kiểm tra xem những chia sẻ của cô có đúng hay không. Trên thực tế, từ “chiếc” chỉ có thể đứng trước danh từ chỉ đồ vật: chiếc bàn, chiếc ghế, chiếc bút, chiếc lược,... Ngoài ra, “chiếc” còn dùng để chỉ từng đơn vị đồ vật vốn đi thành đôi nhưng lại tách lẻ ra: chiếc đũa, chiếc giày, chiếc khuyên tai,..
Song, đa số bình luận để lại rằng nữ siêu mẫu đang làm quá, đặt nặng lỗi sai ngữ pháp trong khi đó chỉ là một status trên mạng xã hội - không có ý tiêu cực hay khiến người khác hiểu sai nghĩa. Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng việc Trương Thanh Long dùng từ chiếc trong hoàn cảnh trên không đáng để bị soi xét, tranh luận đúng sai.
“Việc dùng từ chiếc chỉ để gần gũi, đơn giản hơn thôi mà sao cứ phải phức tạp lên vậy chị nhỉ?”, một netizen bình luận. Mặt khác, nhiều người cũng cho rằng đôi khi dù có sai ngữ pháp một chút, nhưng nếu người đối diện vẫn hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu chuyện và thái độ của đối phương giao tiếp là được.
Một số bình luận của netizen:
- “Chơi Facebook mà cứ tưởng là đang trong tiết học thực hành tiếng Việt không đó. Dùng từ như thế trên Facebook là bình thường mà, ai mà chả hiểu”.
- “Lần trước ‘nhé ạ’ còn nghe được chứ cái này hơi quá rồi đó ạ”.
- "Một chiếc status rất khó ở nhé!"
- “Mình nhìn tích cực hơn đi ạ, đừng có mệt mỏi như vậy”.
- “Thà bảo là anh ấy dùng trong bài văn kiểm tra hay thi cử đi, chứ này anh ấy viết đăng Facebook mà. Chị không kịp cập nhật trend hay sao mà chê thẳng vậy ạ”.
- "Nữ hoàng chính tả mới à!"

Trước đó không lâu, Xuân Lan Từng làm “dậy sóng” MXH với status chia sẻ về việc dùng từ “nhé ạ” trong câu. Cô cho rằng hai từ "nhé" và "ạ" là 2 từ đệm có tính chất khẩu ngữ đặt ở cuối câu, "nhé" dùng cho ngang hàng thân mật, "ạ" dùng để kính trọng kẻ dưới người trên. Vì vậy, siêu mẫu Xuân Lan kết luận 2 từ này "đừng gộp lại" với nhau.
Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam! Bạn nghĩ sao về chia sẻ lần này của siêu mẫu Xuân Lan.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)








- Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (17:32)
- Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng (17:19)
- Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long (17:11)
- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (1 giờ trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (1 giờ trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (1 giờ trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (1 giờ trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (1 giờ trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (1 giờ trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)




