-
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ? -
Lâm Đồng "thất thủ" trong đêm, lũ quét bủa vây, đèo sạt lở, người dân bất lực nhìn nước dâng -
Lũ ập về trong đêm, hàng chục ngôi nhà ở Lâm Đồng ngập sâu 1,5 – 2,5 m -
Nam học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm, nguyên nhân nghi ngờ do bắt chước TikTok -
Cả nhóm bạn cùng mắc ung thư ruột: 7 tháng sau tái khám, bác sĩ ngỡ ngàng: "Các anh đã làm cái gì vậy?" -
Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Nạn nhân vẫn chưa đi học lại, gia đình chia sẻ về tình hình hiện tại -
Hà Nội: Phường Hoàng Liệt yêu cầu tổ hợp HH Linh Đàm bỏ lệnh cấm gửi xe điện
Sức khỏe
08/10/2018 17:24Khoa học chứng minh: Chỉ 12,5 cm sẽ khó có con!
Nghiên cứu mới của Đại học Utah (Mỹ) chứng minh rằng kích thước "cậu nhỏ" thực sự quan trọng trong vấn đề sức khỏe sinh sản của nam giới: độ dài của khu vực quan trọng này còn có thể dự đoán khả năng làm cha của họ. Chỉ 1 cm độ dài có thể gây ra khác biệt rất lớn.
Nhóm khoa học gia đã khảo sát 815 nam giới trong độ tuổi khỏe mạnh về sinh sản trong vòng 3 năm, nhận thấy những người đàn ông "màu mỡ", tức dễ có con, có kích thước dương vật trung bình là 13,4 cm; trong khi nhóm bị vô sinh – hiếm muộn có chiều dài trung bình là 12,5 cm.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Austren Salde, thành viên nhóm nghiên cứu, các quý ông không nên quá lo lắng. Tuy khác biệt này mang ý nghĩa thống kê rõ ràng nhưng với các tiến bộ y học ngày nay, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Các nhà khoa học cho rằng ý nghĩa lớn nhất của nghiên cứu là gợi ý những người đàn ông khó có con và có kích thước "cậu nhỏ" ngắn có thể chủ động hơn trong việc kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình, tìm biện pháp can thiệp sớm.
Cơ chế ảnh hưởng của kích thước lên chức năng sinh sản vẫn chưa được giải thích rõ ràng và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy khả năng tình dục của các quý ông "ngắn" bị ảnh hưởng. Nghiên cứu này vừa được trình bày tại hội nghị về sức khỏe sinh sản lớn nhất thế giới vừa diễn ra tại Colorado- Mỹ.
Nghiên cứu nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Giáo sư Sheena Lewis đến từ Đại học Queen ở Belfast, Bắc Ireland cho rằng việc thông báo với những người đàn ông có "cậu nhỏ" hơi ngắn rằng họ ít cơ hội làm cha không phải một thông điệp tốt.
Theo A.Thư (Nld.com.vn)
- Chính phủ lên tiếng trước đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ giữ thi đại học (15:14)
- Hàng loạt tuyến đèo lên Đà Lạt tiếp tục xảy ra sạt lở sau mưa lớn (15:04)
- Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu (26 phút trước)
- Hồ Lòng Sông xả lũ kỷ lục, hơn 1.000 hộ dân ở Lâm Đồng chìm trong biển nước (34 phút trước)
- VinFast rò rỉ hai mẫu xe sang mới: Liệu có mang tên thương hiệu Lạc Hồng? (35 phút trước)
- Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng (40 phút trước)
- Nữ diễn viên, DJ nổi tiếng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 130 tỷ đồng (46 phút trước)
- Bỏ trốn 8 năm sang Lào, cô gái trộm laptop của bạn vẫn bị bắt khi trở về quê (57 phút trước)
- Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị (1 giờ trước)
- Chủ nhà Thái Lan lên tiếng về loạt sự cố gây tranh cãi tại SEA Games 33 (1 giờ trước)