-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Thế giới
05/10/2021 17:16Dân Afghanistan nguy cơ sống trong bóng tối do Taliban không chịu trả tiền điện
Wall Street Journal đưa tin nguồn cung cấp điện cho Kabul có thể bị gián đoạn do chính quyền Taliban không thanh toán chi phí cho các công ty điện nước ngoài.
"Hậu quả sẽ diễn ra trên khắp cả nước, nhưng đặc biệt là ở Kabul," Daud Noorzai, cựu giám đốc điều hành công ty điện Afghanistan nói với WSJ.
"Mất điện diện rộng sẽ xảy ra, và điều đó sẽ khiến Afghanistan trở lại thờ kỳ đen tối về điện và viễn thông," Noorzai lưu ý thêm.
Khoảng 70% nguồn cung cấp điện của Afghanistan là từ nước ngoài, theo Trung tâm Chính sách Caspian ở Washington DC (Mỹ).
Khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 08, họ cũng đã chiếm quyền kiểm soát công ty năng lượng Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), đồng thời nhận khoản nợ của công ty này.
Wall Street Journal dẫn lời giám đốc điều hành Safiullah Ahmadzai của DABS cho biết công ty cần trả khoản nợ trị giá 90 triệu USD, bao gồm các khoản nợ đối với các nhà cung cấp điện ở Turkmenistan, Tajikistan và Uzbekistan.
Taliban đã bổ nhiệm một giáo sĩ thay thế Ahmadzai làm giám đốc điều hành của DABS.
Tính tới năm 2020, DABS mỗi năm trung bình chi 280 triệu USD để nhập khẩu điện, theo hãng tin Tolo News. Tuy vậy, tới thời điểm này Taliban vẫn chưa cho phép DABS chi 40 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng để trả nợ.
"Các nước lân cận có quyền cắt điện của chúng tôi, theo thỏa thuận trong hợp đồng," Ahmadzai nói.
Chính phủ Afghanistan đã chậm phát hóa đơn tới các hộ gia đình ở nước này, khiến họ chưa thể trả tiền điện cho DABS, theo WSJ.
Afghanistan từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi nguồn cung cấp điện. Người dân Kabul hồi tháng 06 phàn nàn về việc tiền điện quá cao, trong khi mỗi ngày chỉ được sử dụng điện ở một số giờ nhất định.
Sau khi Taliban nắm quyền, nguồn cung cấp điện tạm thời đã được cải thiện. Nhóm này đã đình chỉ các vụ tấn công nhắm vào mạng lưới điện quốc gia. Việc các cơ quan nhà nước và ngành công nghiệp tạm thời dừng hoạt động cũng tạo điều kiện cho người dân được sử dụng điện nhiều hơn.
Tuy vậy, nếu các nhà cung cấp điện nước ngoài cắt điện ở Afghanistan, nước này sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng vào mùa Đông tới, the Noorzai.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Khuất Văn Khang lỡ hẹn ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik triệu tập viện binh (20:43)
- Thanh Hóa: Thí sinh "lội ngược dòng" từ 0 lên 20,7 điểm sau phúc khảo (20:34)
- Bắc Bộ đón đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới (20:09)
- Trung tướng Đinh Văn Nơi nhận trọng trách mới tại đặc khu Phú Quốc (1 giờ trước)
- Harry Kane khẳng định HLV Tuchel yêu cầu ghi thêm bàn, không hề ra lệnh tử thủ trước Argentina (2 giờ trước)
- Tái thẩm vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư đòi đơn vị vận hành gánh 70% trách nhiệm bồi thường (2 giờ trước)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ tối đa 1,6 triệu đồng/tháng tiền xăng xe cho cán bộ sau sáp nhập xã (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia hơn 710 tỷ đồng dịp World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Phát hiện mộ tập thể 4 liệt sĩ ở Đồng Nai, di vật mang dòng chữ "Tiến Quy" hé lộ manh mối đặc biệt (3 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo (3 giờ trước)