Hai quốc gia châu Âu không đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ nước này bắn rơi Su-24 do lo ngại căng thẳng leo thang với Nga, khiến cuộc chiến chống IS trở nên khó khăn.
Theo trang Sputnik, ông Johannes Hubner, nghị sĩ quốc hội Áo kiêm quan chức Hội đồng châu Âu (CoE) nói rằng, giới chức Đức và Pháp không muốn gây thêm căng thẳng với Nga.
![]() |
Một chiếc Su-24 của Nga. Ảnh: Sputnik |
Trong diễn biến liên quan, Larry Johnson, một cựu chuyên gia phân tích CIA và quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ, tiết lộ: NATO tuy thể hiện phản ứng chính thức là sự trung lập trong vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga, khối này đã lên án hành động của Ankara trong cuộc họp khẩn trước đó.
Larry Johnson nói trong cuộc phỏng vấn với đài RT ngày 26/11 rằng: "Tôi lo ngại NATO có thể bị nghiêng về hành động 'điên rồ' của Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn là một số nguồn tin từ cuộc họp cho thấy, nhiều bộ trưởng NATO đã hỏi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ rằng 'các ông nghĩ sao mà hành động như vậy'"?
Đêm 26/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nước này sẽ không xin lỗi về hành động bắn rơi chiến đấu cơ Nga với cáo buộc xâm phạm không phận của Ankara.