Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp thứ trưởng, diễn ra tại khu công nghiệp Kaesong vào ngày 11/12, nhằm giải tỏa căng thẳng trên bán đảo.
Cuộc gặp hiếm hoi này là một trong những biện pháp của hai nước nhằm xoa dịu tình hình sau sự việc nổ mìn ở khu biên giới phi quân sự hồi tháng 8.
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hwang Boo Gi (trái) bắt tay người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong Su trong cuộc gặp ngày 11/12. |
Trong khi đó, giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng sẽ đặt ra những vấn đề có thể giúp nước này phát triển kinh tế, bao gồm việc nối lại các chuyến du lịch đến khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang. Hoạt động này bị chấm dứt vào năm 2008, khi một binh sĩ Triều Tiên bắn chết du khách Hàn Quốc. Nhiều khả năng Seoul sẽ không chấp thuận đề nghị này, trừ phi Bình Nhưỡng xin lỗi và giải thích rõ ràng về sự cố.
Nhiều chuyên gia không kỳ vọng cuộc hội đàm mới nhất sẽ đạt đột phá. Tuy nhiên, họ đồng tình rằng đây là một bước đi ý nghĩa khi hai bên đang thực hiện những điều đã đồng thuận từ cuộc họp tháng 8.
Cuộc họp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tuyên bố sở hữu công nghệ chế tạo bom nhiệt hạch. “Triều Tiên đã sở hữu các loại vũ khí hạt nhân và sẵn sàng kích nổ bom nguyên tử cũng như bom nhiệt hạch để bảo vệ chủ quyền, phẩm giá dân tộc. Triều Tiên có thể tiếp tục xây dựng một quốc gia mà không kẻ thù nào dám khiêu khích”, KCNA ngày 10/12 trích phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.