Sáng 27/5, hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã làm rung chuyển nhiều vùng của Nga và Crưm, gây thiệt hại cho các cơ sở trọng yếu.

Tại thành phố Sevastopol nằm ở phía tây nam bán đảo Crưm, Thị trưởng Mikhail Razvozhayev xác nhận khu vực này vừa hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Storm Shadow từ lực lượng vũ trang Ukraine. Đáng chú ý, một quả tên lửa đã đánh trúng tòa nhà thuộc chi nhánh phía Nam của Ngân hàng Trung ương. Vụ tập kích làm bùng phát hỏa hoạn trên mái nhà, thổi bay cửa kính của các công trình lân cận và gây hư hại cho một số căn hộ cùng tòa nhà hành chính. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết rất may mắn không có thương vong về người.

27-1779890868-lan-song-no-lon-va-hoa-hoan-bua-vay-nhieu-khu-vuc-tai-nga
Lực lượng Ukraine tấn công Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tình trạng căng thẳng cũng lan rộng đến thành phố Voronezh ở phía đông nam nước Nga. Những cột khói khổng lồ đã bốc lên ngay gần một sân bay quân sự, vốn là đại bản doanh của Trung đoàn Không quân ném bom số 47. Theo Thống đốc tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev, hệ thống phòng không đã kịp thời đánh chặn hai "mục tiêu tốc độ cao". Dù vậy, những mảnh vỡ rơi xuống vẫn đủ sức tàn phá một xưởng sửa chữa lốp xe và một công trình tiện ích trên địa bàn.

Bầu không khí bất an tiếp tục bao trùm thành phố Taganrog, tỉnh Rostov. Dọc theo vùng duyên hải biển Azov và chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 40km, người dân địa phương liên tục báo cáo về các tiếng nổ lớn kèm theo khói mù mịt bốc lên từ nhiều góc phố.

Song song đó, dẫn nguồn từ các kênh giám sát, tờ Kyiv Independent cho biết nhà máy lọc dầu ở Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai (phía nam nước Nga) cũng trở thành mục tiêu bị oanh tạc trong đêm. Thực tế, quân đội Ukraine gần đây đã xác nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở lọc dầu này tới 4 lần chỉ trong mùa xuân năm nay.

Trước làn sóng tấn công dồn dập nhắm vào các địa điểm trọng yếu trên lãnh thổ rộng lớn, Moscow dường như đang phải thay đổi chiến lược phòng vệ. Báo cáo từ tờ Guardian của Anh công bố ngày 27/5 tiết lộ một động thái chưa từng có: Chính phủ Nga hiện đã yêu cầu các ngân hàng, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang, phải tự trang bị khả năng bắn hạ UAV của Ukraine, đồng thời tự gánh vác toàn bộ chi phí cho hoạt động phòng thủ này.

QT (SHTT)