Thế giới

Mỹ cay đắng thừa nhận bị Taliban chiếm lượng lớn vũ khí

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng chính quyền của tổng thống Joe Biden "chưa có cái nhìn toàn vẹn về tung tích của các khí tài quân sự".

Mỹ cay đắng thừa nhận bị Taliban chiếm lượng lớn vũ khí
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters)

Ông Sullivan hôm 17/08 thừa nhậm "một lượng lớn" vũ khí của Mỹ đã rơi vào tay Taliban sau khi nhóm phiến quân này nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát nhiều địa phương ở Afghanistan trong những ngày gần đây.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Sullivan được hỏi điều gì đã xảy ra đối với các trang thiết bị quốc phòng, bao gồm súng, đạn dược, trực thăng trị giá hàng tỷ USD mà Mỹ giao cho chính phủ Afghanistan trong 20 năm qua.

"Chúng tôi dĩ nhiên chưa có cái nhìn toàn cảnh về các trang thiết bị khí tài đã mất," Sullivan cho hay. "Nhưng chắc chắn là một lượng lớn đã rơi vào tay Taliban, và rõ ràng chúng tôi không cho rằng họ sẽ trao trả lại khí tài tại sân bay"

Nghị sĩ Mike Waltz trong cuộc phỏng vấn với Fox News tối 15/08 cho rằng tình hình Afghanistan hiện nay còn tệ hơn so với thời kỳ sau vụ khủng bố 11/09, và rằng Talban đã có thể "tiếp cận lượng lớn vũ khí hạng nặng, pháo, xe thiết giáp và đạn dược", bởi lực lượng phiến quân đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát mà hầu như không vấp phải sự chống trả nào của các lực lượng Afghanistan.

Sullivan thừa nhận trong cuộc phỏng vấn hôm 16/08 rằng Taliban đã chiếm quyền kiểm soát Afghanistan "nhanh hơn dự kiến", nhưng bảo vệ quyết định rút quân của tổng thống Joe Biden.

"Tổng thống không nghĩ việc Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan lại là điều không tránh khỏi. Ông ấy nghĩ rằng các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan sẽ nỗ lực chiến đấu, bởi chúng ta đã đầu tư 20 năm, hàng chục tỷ USD huấn luyện họ, giao cho họ những gì tốt nhất, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong 20 năm".

"Trong thời khắc quan trọng, họ đã quyết định không hết mình chiến đấu vì đất nước," Sullivan nói, bổ sung thêm rằng tổng thống Biden đã phải đối diện với câu hỏi rằng người Mỹ có nên "tham dự vào nội chiến của một đất nước khác, nơi quân đội của họ không sẵn lòng tham chiến để bảo vệ họ" hay không.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)