Hàng loạt cường quốc hàng đầu thuộc khối NATO đã đồng loạt bác bỏ đề xuất bắt buộc các nước thành viên phải chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine.
26-1779769509-noi-bo-nato-ran-nut-truoc-de-xuat-bat-buoc-tai-tro-cho-ukraine
Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NATO

Theo thông tin từ tờ Telegraph, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc kế hoạch tài trợ bắt buộc cho Kiev sẽ chính thức được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối, dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 7 - 8/7 tới. Bản chất của ý tưởng này nhằm chứng minh cam kết mạnh mẽ và bền vững của các quốc gia thành viên châu Âu trong việc tiếp tục sát cánh cùng chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Động thái trên được thúc đẩy trong bối cảnh các nguồn viện trợ từ phía Mỹ dành cho Ukraine đã sụt giảm một cách đáng kể dưới thời của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, tham vọng này của Tổng thư ký NATO đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ chính các thành viên chủ chốt. Một nguồn tin nội bộ từ liên minh quân sự tiết lộ rằng các quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Canada hoàn toàn không hào hứng với ý tưởng áp đặt hạn ngạch tài trợ này. Thực tế, trong tổng số 32 quốc gia thành viên của liên minh, đề xuất chi 0,25% GDP chỉ nhận được sự đồng thuận từ vỏn vẹn 7 quốc gia. Điểm chung của nhóm ủng hộ là họ đều đã và đang tự nguyện chi trả từ mức này trở lên cho Kiev. 

Dữ liệu từ Viện Kiel cũng chỉ ra rằng, hiện tại mới chỉ có Hà Lan, Ba Lan, cùng các nước thuộc khu vực Bắc Âu và vùng Baltic là những bên thực sự đáp ứng hoặc vượt mức chi 0,25% GDP để trang bị vũ khí cho Ukraine. Trước những bất đồng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh chỉ đưa ra tuyên bố thận trọng rằng nước này vẫn đang tiếp tục tham gia thảo luận với các đồng minh để tìm ra phương án hỗ trợ tốt nhất cho Ukraine.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các nước đi quân sự của phương Tây liên tục đối mặt với sự phản ứng gay gắt từ phía Nga. Moscow đã nhiều lần lên tiếng lên án mạnh mẽ các gói viện trợ vũ khí mà phương Tây đổ vào Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng dòng chảy vũ khí này không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu cốt lõi trong cuộc xung đột, mà chỉ làm kéo dài thời gian giao tranh, đồng thời đẩy nguy cơ bùng nổ một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và khối NATO lên mức báo động. 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đưa ra lập trường cứng rắn khi tuyên bố rằng liên minh quân sự NATO đang cố tình sử dụng Ukraine như một công cụ nhằm đe dọa sự tồn tại của nước Nga, đồng thời biến quốc gia này thành bàn đạp để thiết lập các mối nguy hại an ninh ngay sát vách biên giới của họ.

QT (SHTT)