Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thế giới hơn 11,5 triệu ca nhiễm nCoV, 536.309 ca tử vong

Thế giới ghi nhận hơn 11,5 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 536.000 người chết, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp ở châu Mỹ.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h29 ngày 6/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 11.536.302 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, 536.309 ca tử vong do bệnh này, và 6,525,765 trường hợp phục hồi.

Trong khoảng 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới ghi nhận thêm 164.100 ca mắc Covid-19 và 3.448 trường hợp tử vong mới do đại dịch này.

Theo bảng số liệu của Worldometer (cập nhật theo thời gian thực), 10 quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện nay lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Nga, (5) Peru, (6) Tây Ban Nha, (7) Chile, (8) Liên hiệp Anh, (9) Mexico, và (10) Italy.

Thế giới hơn 11,5 triệu ca nhiễm nCoV, 536.309 ca tử vong
Ảnh minh họa

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 2.976.432 ca nhiễm và 132.549 ca tử vong, tăng lần lượt 42.253 và 247 ca trong 24 giờ qua. Gần 40 bang Mỹ chứng kiến đà tăng ca nhiễm nCoV trở lại, trong đó một số bang ghi nhận con số kỷ lục và phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa để hạn chế bệnh dịch lây lan.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trên đường đạt đến "một chiến thắng to lớn" trước Covid-19, bất chấp số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh.

Florida ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên hơn 200.000 và là tâm điểm chú ý của các chuyên gia y tế công cộng. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nói ca nhiễm tăng nhanh do thanh thiếu niên tụ tập tại các bữa tiệc, bãi biển, quán bar, bể bơi và những nơi khác, cũng như chương trình xét nghiệm được mở rộng hơn.

Tại Texas, nơi ghi nhận gần 200.000 ca nhiễm và gần 2.700 ca tử vong, Thống đốc Greg Abbott đã ra lệnh người dân ở các hạt có từ 20 ca trở lên phải đeo khẩu trang và cấm tụ tập trên 10 người. Texas đã phải tạm dừng phần lớn kế hoạch mở cửa trở lại hồi đầu tháng 5.

California yêu cầu 19 hạt đóng cửa các hình thức kinh doanh trong nhà, như nhà hàng, nhà máy rượu và câu lạc bộ chơi bài, trong ba tuần. Michigan cũng yêu cầu đóng cửa khu vực ngồi trong nhà của các quán bar và nhà hàng tại một số khu vực. Thành phố New York dự kiến cho phép các nhà hàng mở lại khu ăn uống trong nhà từ ngày 6/7, nhưng Thị trưởng Bill de Blasio đã thông báo hoãn kế hoạch.

Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thông báo thêm 24.679 ca nhiễm và 502 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.603.055 và 64.867.

Dù dịch bệnh chưa có dấu hiệu cải thiện, các thành phố lớn vẫn mở cửa trở lại. Từ ngày 2/7, các quán bar trong Rio de Janeiro được phép hoạt động, ít người đeo khẩu trang. Sao Paulo, thành phố lớn nhất và chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất, dự kiến cho phép quán bar và nhà hàng mở lại vào tuần tới.

Tổng thống Jair Bolsonaro bị các chuyên gia y tế chỉ trích mạnh mẽ vì cách xử lý khủng hoảng. Bolsonaro ngày 3/7 phủ quyết các phần của một đạo luật yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi nhiều người tụ tập trong không gian kín như nhà thờ và trường học.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, báo cáo thêm 134 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 10.161. Số ca nhiễm tăng 6.736, lên 681.251, đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp ca hàng ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4. Nga tuyên bố dịch bệnh trong tầm kiểm soát.

Bộ trưởng Y tế Nga ngày 3/7 nói rằng cuộc sống khó có thể trở lại bình thường cho đến sớm nhất là tháng 2/2021. Ông cho biết 3.500 người Nga vẫn phải dùng máy thở và gọi đây là "con số nghiêm trọng".

Một số hạn chế, bao gồm lệnh cấm các chuyến bay quốc tế, duy trì đến tháng 8. Nhưng nhiều biện pháp đã được nới lỏng, với các nhà hàng, phòng gym và đi lại nội địa được phép mở lại nhưng cần tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội.

Như vậy Iran đã rớt khỏi danh sách này (xuống vị trí 11). Ấn Độ cũng đã vượt Nga để vươn lên vị trí thứ 3. Pakistan đang đứng thứ 12 thế giới và có nguy cơ sẽ gia nhập top 10 này cùng với Ấn Độ. Tình hình Covid-19 tại Ấn Độ đang rất nguy hiểm với 697.836 ca mắc Covid-19 và 19.700 trường hợp tử vong do bệnh này.

Trong khi đó, danh sách 10 nước có số bệnh nhân Covid-19 tử vong cao nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Liên hiệp Anh, (4) Italy, (5) Mexico, (6) Pháp, (7) Tây Ban Nha, (8) Ấn Độ, (9) Iran, và (10) Peru.

Nga tuy chưa lọt vào danh sách này nhưng có nguy cơ lớn như vậy khi nước này đang đứng ở vị trí 11 trên “bảng xếp hạng” toàn thế giới về số ca tử vong do SARS-CoV-2.

Có thể thấy, có 8 nước hiện diện đồng thời trong 2 danh sách trên, đó là:  Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Peru, Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh, Mexico, và Italy. Trong nhóm “đồng thời” này có tới một nửa là những nước thuộc châu Mỹ, cho thấy tình hình dịch Covid-19 tại khu vực này đang phức tạp nhường nào. Riêng Mỹ và Brazil vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất và thứ nhì trong cả 2 danh sách. Mỹ ghi nhận 2.976.198 ca mắc Covid-19 (tăng 40.428 ca sau khoảng 24 tiếng), và 132.546 ca tử vong (tăng 228 ca sau khoảng 24 tiếng). Còn Brazil có 1.603.055 bệnh nhân Covid-19 (tăng 24.679 ca sau khoảng 24 tiếng) và 64.867 ca tử vong (thêm 502 trường hợp sau khoảng 24 tiếng).

Tại Trung Đông, Israel (với dân số hơn 9 triệu người) đang có 29.958 bệnh nhân Covid-19 (tăng 788 ca sau 1 ngày), trong đó 331 người đã tử vong. Ở vùng Kavkaz, Azerbaijan (với dân số hơn 10 triệu người) ghi nhận 20.324 ca mắc Covid-19 (tăng 523 ca sau 1 ngày) và 250 ca tử vong do bệnh này. Cả Israel và Azerbaijan đều ngưỡng mộ Việt Nam về thành tích kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Còn tại Đông Nam Á, 3 ổ dịch Covid-19 hàng đầu vẫn là Indonesia, Philippines, và Singapore. Tình hình Covid-19 ở Indonesia vẫn hết sức nguy hiểm khi nước này có tới 63.749 bệnh nhân Covid-19 (tăng tới 1.607 ca sau 1 ngày), trong đó 3.171 người đã tử vong (tăng 82 trường hợp sau 1 ngày).

Hiện nay, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tổng cộng 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HP (Nguoiduatin.vn)