Giữa bối cảnh khủng hoảng sau trận động đất mạnh nhất thế kỷ, các nhà lãnh đạo Venezuela đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam vì đã kịp thời cử đoàn cứu hộ đặc biệt sang hỗ trợ tìm kiếm người sống sót.
30-1782804095-venezuela-tran-trong-cam-on-doi-cuu-ho-viet-nam-sau-tham-hoa-dong-dat
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Reuters.

Trận động đất kinh hoàng vừa càn quét qua Venezuela đã để lại những tổn thất vô cùng thảm khốc, biến đây trở thành cơn địa chấn mạnh nhất xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ qua. Đứng trước quy mô tàn phá vĩ đại của thiên tai, tinh thần đoàn kết quốc tế đã được thắp sáng khi nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, lập tức cử các lực lượng cứu trợ khẩn cấp sang giúp đỡ nước bạn khắc phục hậu quả.

Vào ngày 30/6, Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodríguez, đã trang trọng gửi đi thông điệp cảm ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời từ phía Việt Nam. Trên trang cá nhân Facebook, bà Rodríguez viết: "Chúng tôi cảm ơn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này". 

Nhà lãnh đạo lâm thời đặc biệt nhấn mạnh rằng chính quyền và nhân dân Venezuela trân trọng sâu sắc việc Việt Nam cử một đoàn cứu hộ sang tận nơi, đồng thời khẳng định đội cứu hộ Việt Nam đang góp phần quan trọng giúp tăng cường các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cũng như triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại các vùng bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cũng chia sẻ những tâm sự đầy xúc động trên mạng xã hội Facebook. Ông bày tỏ rằng, dù quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức sau thảm họa, nhưng chính sự đoàn kết, sẻ chia mà họ nhận được từ quốc tế đã mang lại nguồn hy vọng to lớn, tiếp thêm quyết tâm mạnh mẽ để các lực lượng tiếp tục đào bới, tìm kiếm những người còn sống sót giữa đống đổ nát hoang tàn. 

Thay mặt Chính phủ, Ngoại trưởng Yvan Gil Pinto bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì sự hỗ trợ vô giá từ đội cứu hộ đặc biệt – những tinh binh được trang bị đầy đủ khí tài chuyên dụng và luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Venezuela. Ông nhấn mạnh quốc gia Nam Mỹ lấy làm vinh dự lớn lao vì nhận được tình hữu nghị bền chặt từ nhân dân Việt Nam trong thời khắc đen tối này.

Nhìn lại quy mô thảm kịch, số liệu thống kê được công bố trước đó một ngày bởi Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez đã phơi bày một thực trạng vô cùng tàn khốc. Tính đến ngày 29/6, các trận động đất có cường độ cực mạnh lên tới 7,2 và 7,5 độ xảy ra vào tuần trước đã tàn phá và làm hư hại ít nhất 855 tòa nhà cấu trúc tại địa phương. Cơn giận dữ của thiên tai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.719 người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 22.619 cư dân, trong đó ghi nhận có tới 5.034 người bị thương ở các mức độ khác nhau.

Chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã thực hiện một hành trình xuyên đại dương để sát cánh cùng nước bạn. Đúng 12h15 theo giờ địa phương ngày 29/6, chiếc chuyên cơ chở các cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã chính thức đáp xuống đường băng của sân bay quốc tế Simón Bolívar tọa lạc tại thành phố Maiquetía, Venezuela. Sự hiện diện của đoàn đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế quy mô lớn tại nước bạn.

Theo lộ trình và kế hoạch tác chiến đã được vạch sẵn, ngay sau khi đặt chân tới khu vực thủ đô Caracas, đoàn cứu hộ Việt Nam không quản ngại mệt mỏi, lập tức tổ chức di chuyển quãng đường khoảng 40km để tiếp cận hiện trường tâm chấn. Tại đây, toàn bộ lực lượng và phương tiện kỹ thuật hiện đại của đoàn sẽ được triển khai, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương cao độ, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho các nạn nhân đang bị mắc kẹt.

QT (SHTT)