-
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội -
Bất chấp sóng gió thị trường, vàng vẫn được tin lấy lại mốc 160 triệu/lượng -
Người đàn ông sát hại con gái ruột -
Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy -
Người phụ nữ có chỉ số mỡ máu cao khó tin, nguyên nhân từ đồ uống quen thuộc -
Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí -
Người đàn ông thập tử nhất sinh, gia đình làm sẵn ảnh thờ nhưng bất ngờ hồi phục
Thể thao
17/02/2026 20:47Đài truyền hình Canada nhầm quốc tịch VĐV Hàn Quốc thành Trung Quốc, nhất định không xin lỗi
Tại Thế vận hội mùa Đông 2026 đang diễn ra ở Milano-Cortina d’Ampezzo (Italy), đài truyền hình công cộng Canada CBC đã trở thành tâm điểm của sự tranh cãi sau khi liên tục mắc lỗi về quốc tịch của các vận động viên Hàn Quốc.
Sự việc bắt đầu từ một chuỗi nhầm lẫn lặp đi lặp lại trong quá trình tường thuật trực tiếp các môn thi đấu trọng điểm. Cụ thể, vào ngày 10/2, trong nội dung tiếp sức hỗn hợp trượt băng tốc độ cự ly ngắn (short track), vận động viên Choi Min-jeong đã bị giới thiệu sai quốc tịch. Chỉ một ngày sau đó, tại trận chung kết 1.000m trượt băng tốc độ nam, Koo Kyung-min cũng rơi vào tình huống tương tự. Chưa dừng lại, đến ngày 14/2, lỗi này tiếp tục tái diễn đối với Hong Soo-jung trong phần thi vòng loại skeleton nữ. Điều đáng nói là dù phụ đề trên màn hình hiển thị đúng thông tin về đoàn Hàn Quốc, nhưng các bình luận viên của CBC vẫn khẳng định họ là vận động viên đến từ Trung Quốc.

Trước những sai sót có hệ thống này, Giáo sư Seo Kyoung-duk thuộc Đại học Nữ sinh Sungshin (Hàn Quốc) đã thay mặt cộng đồng người Hàn tại Canada gửi email phản đối gay gắt tới CBC. Ông đánh giá những nhầm lẫn liên tục ở nhiều bộ môn khác nhau là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi nhà đài phải có biện pháp khắc phục triệt để. Tuy nhiên, trong thông báo đính chính được công bố vào ngày 16/2 trên website chính thức, CBC chỉ ghi nhận đây là "lỗi trong quá trình phát sóng" mà hoàn toàn phớt lờ việc đưa ra một lời xin lỗi thỏa đáng.
Sự cố tại CBC một lần nữa khơi lại những tranh cãi về tính chính xác trong công tác truyền thông tại các kỳ Thế vận hội. Trước đó, tại Olympic Paris 2024, ban tổ chức cũng từng gây chấn động khi giới thiệu nhầm Hàn Quốc thành Triều Tiên trong lễ khai mạc. Ngay tại Canada, kênh thể thao TSN cũng từng vấp phải sự phản đối khi sử dụng từ "ninja" để mô tả các vận động viên taekwondo. Những vụ việc này đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự cẩn trọng của các đơn vị truyền thông quốc tế đối với bản sắc quốc gia của các đoàn vận động viên tham dự.
- Trần nhà sập, chuột gián trong lớp học: Trường xuống cấp khiến học sinh Pháp xuống đường (14:42)
- Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (14:41)
- Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt (14:40)
- Toyota Corolla Cross 2027 cắt bỏ bản Hybrid giá rẻ, điều chỉnh giá khởi điểm từ 664 triệu đồng (14:18)
- 6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP (14:13)
- Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội (14:06)
- Tranh cãi trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc: Sáng tạo mới mẻ hay "thảm họa văn hóa"? (14:04)
- Bất chấp sóng gió thị trường, vàng vẫn được tin lấy lại mốc 160 triệu/lượng (52 phút trước)
- 127 học sinh Tiến Sơn trở lại trường sau nhiều tuần nghỉ học (52 phút trước)
- Man Utd khủng hoảng niềm tin: Khi danh tiếng không còn đủ để che lấp vấn đề (1 giờ trước)