-
Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh, thành
-
Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn
-
Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!
-
Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?
-
20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam
-
Thực hiện thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh
-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
Giáo viên ở TPHCM chém bạn tình đồng tính trọng...
Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây ‘hồi sinh’...
Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn...
5 năm sau COVID-19, Hàn Quốc xuất hiện thêm bệnh...
Bất ngờ với giá vé chung kết Hoa hậu Hòa...
Trang Thông tin Chính phủ đăng ảnh Độ Mixi hút...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số...
Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt hiện tại bị đồn...
Ông Thaksin bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên...
Vì sao Độ Mixi bị chỉ trích?
Giáo viên ở TPHCM chém bạn tình đồng tính trọng...
Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây ‘hồi sinh’...
Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn...
5 năm sau COVID-19, Hàn Quốc xuất hiện thêm bệnh...
Bất ngờ với giá vé chung kết Hoa hậu Hòa...
Trang Thông tin Chính phủ đăng ảnh Độ Mixi hút...
Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số...
Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt hiện tại bị đồn...
Ông Thaksin bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên...
Vì sao Độ Mixi bị chỉ trích?
Tin mới
Thể thao
14/04/2016 14:08Nga tìm cách tạo “siêu sao” chinh phục EURO và World Cup
Giới khoa học Nga đang hoàn thiện phương pháp đặc biệt để cải thiện khả năng tập luyện của cầu thủ nhà nghề nhằm biến nước nhà thành cường quốc bóng đá.
Giới khoa học Nga đang hoàn thiện phương pháp đặc biệt để cải thiện khả năng tập luyện của cầu thủ nhà nghề nhằm biến nước nhà thành cường quốc bóng đá.
Với mục tiêu biến Nga trở lại thành quyền lực của bóng đá thế giới, các nhà khoa học nước này đang cố gắng hoàn thiện phương pháp đặc biệt để cải thiện khả năng tập luyện của cầu thủ nhà nghề. Mới đây trong kỷ yếu của “Hội nghị Quốc tế về Khoa học và bóng đá: Hình ảnh, truyền thông đa phương tiện và công nghệ mới”, các nhà tâm lý học của Đại học bang Moscow Lomonosov vừa tiết lộ phát hiện về việc làm thế nào cải thiện khả năng của cầu thủ, không chỉ đơn giản bằng cách nhồi thể lực, mà còn thông qua phân tích quan điểm cá nhân và các hành vi đặc thù của họ.
Nhân dịp này, các nhà khoa học ở Đại học bang Moscow Lomonosov trình bày kết quả quá trình quan sát khả năng các cầu thủ tập trung vào trận đấu thay đổi trong suốt một mùa bóng như thế nào. Cơ sở nghiên cứu được dựa vào các thông số như sức tập trung, khả năng ghi nhớ và thời gian phản ứng. Tập hợp mọi dữ liệu ấy, các nhà tâm lý học, các bác sĩ và các HLV có thể thiết lập giáo án huấn luyện đạt hiệu quả tối ưu.
Quá trình nghiên cứu của giới khoa học Nga càng thuận lợi do hồi tháng 03/2016, các nhà nghiên cứu của nhiều quốc gia vừa gặp gỡ tại Valenciennes (Pháp) nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quan sát được trong lĩnh vực bóng đá. Đối với người Nga, tham gia vào các sự kiện như thế cực kỳ quan trọng do Tuyển Nga sắp tranh ngôi vô địch châu Âu tại Pháp ở Hè 2016 và chuẩn bị tổ chức World Cup 2018 trên sân nhà.
Tại hội nghị này, một chuyên gia tâm lý học thể thao Nga hiện là nghiên cứu sinh đã trình bày chi tiết quá trình và kết quả nghiên cứu. Theo đó, các nhà khoa học đã mời 2 đội bóng tham gia: một đội gồm toàn cầu thủ nhà nghề, đội kia gồm các cầu thủ bán chuyên nghiệp. Các nhà nghiên cứu đặc biệt tập trung quan sát các khả năng của họ như tập trung, ghi nhớ và phản ứng, song cũng không quên thu thập dữ liệu về tình trạng thể lực của từng cầu thủ.
Cùng với các nhà sinh lý học đến từ Moskomsport, các nhà tâm lý ở Đại học bang Moscow Lomonosov đã theo dõi những thay đổi ở từng cầu thủ khi họ tập luyện và hoạt động trong tình trạng thiếu khí. Qua đó, các nhà khoa học không chắc chắn rằng có mối tương quan giữa thể hình cầu thủ với khả năng tập trung, phản ứng và phối hợp.
Và nhằm kiểm tra được các kỹ năng của cầu thủ, các nhà nghiên cứu phải dùng tới những thiết bị đặc chế. Ví dụ như màn hình cảm biến ánh sáng có đèn nhấp nháy liên tục trên bề mặt và nhiệm vụ của cầu thủ là phản ứng ngay bằng cách ấn ngay vào nút tương ứng trong lúc máy đo thời gian. Để kiểm tra khả năng tập trung, các nhà khoa học sử dụng giải pháp “biểu đồ đỏ và đen” với ý tưởng cụ thể: Trên một tờ giấy, họ đánh các số màu đỏ từ 1 tới 10 và những con số màu đen từ 1 đến 24 được phân bố ngẫu nhiên. Sau đó, các nhà khoa học sẽ tính thời gian từng cầu thủ sử dụng để chỉ ra các con số màu đen theo thứ tự tăng dần và các con số màu đỏ theo thứ tự giảm dần.
Sau khi tiến hành nghiên cứu phức tạp như vậy, các nhà khoa học rút được kết luận từ các dữ liệu có được: Cầu thủ có khả năng quan sát kém hoặc thiếu tập trung vẫn có thể đạt được kết quả tập luyện tốt nếu thuộc loại “không phổi”, nghĩa là có sức bền, cũng như khả năng bứt tốc hoặc tốc độ cao. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng thấy được một chi tiết: Bằng cách tập trung vào tập luyện, cầu thủ có thể bù đắp cho điểm yếu về tốc độ. Từ đó, các nhà nghiên cứu xác định: Đối với những cầu thủ có tốc độ cao như tiền đạo và cầu thủ chạy cánh, ưu tiên hàng đầu là phát triển khả năng quan sát.
Cũng trong quá trình nghiên cứu này, các nhà khoa học Nga nhận thấy tính cách của cầu thủ có mối quan hệ với vai trò thi đấu của họ. Thông thường, hậu vệ và thủ môn quy tụ những người hướng nội, còn tiền đạo và tiền vệ cánh phần nhiều là người hướng ngoại. Các nhà khoa học còn kết luận rằng hầu hết cầu thủ đều là người lạc quan, dễ tính và… bồng bột! Họ còn cho biết: “Nếu một tiền đạo ‘bùng nổ’ và phản ứng nhanh được đào tạo để quan sát và đưa ra quyết định thật nhanh thì số động tác chính xác của người này sẽ tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả trận đấu”.
Nhân dịp này, các nhà nghiên cứu gửi tới giới “quần đùi, áo số” lời khuyên: Nếu muốn duy trì khả năng quan sát nhạy bén, đừng dành quá nhiều thời gian xem bóng đá như World Cup, Champions League… qua truyền hình hoặc các tiện ích khác, vì thói quen ấy rất dễ gây mất ngủ, dẫn tới suy giảm khả năng tập trung và phản ứng.
Theo Minh Châu (Webthethao.com.vn)
Tin cùng chuyên mục

CĐV Indonesia qua đời khi xem đội nhà giao hữu FIFA Days
13:31

Ancelotti thiên vị Real Madrid ở tuyển Brazil, Barca phản ứng gắt
2 giờ trước

Luis Suarez bị MLS treo giò 9 trận vì hành vi không thể dung thứ
2 giờ trước

Giải mã U23 Yemen đấu U23 Việt Nam: Giàu thể lực, mạnh về tâm lý
3 giờ trước

Ông Kim Sang-sik và 4 nhân tố quyết định thành bại của U23 Việt Nam trước Yemen
4 giờ trước

Jackson bỏ tiền để rời Chelsea
4 giờ trước

Vì sao Nuno Espirito Santo bị Nottingham Forest sa thải
4 giờ trước

U23 Việt Nam vs U23 Yemen: HLV Kim Sang Sik rất cao tay
5 giờ trước
Tin mới nhất
- Giáo viên ở TPHCM chém bạn tình đồng tính trọng thương (13:48)
- Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch (13:45)
- Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng (13:42)
- 5 năm sau COVID-19, Hàn Quốc xuất hiện thêm bệnh truyền nhiễm cấp độ 1, tỷ lệ tử vong 75% (13:40)
- Bất ngờ với giá vé chung kết Hoa hậu Hòa bình 2025 (13:40)
- Trang Thông tin Chính phủ đăng ảnh Độ Mixi hút shisha: Pháp luật không có ngoại lệ cho người nổi tiếng! (13:39)
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh, thành (13:38)
- Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt hiện tại bị đồn dao kéo suốt 2 năm, lộ bức ảnh hàng hiếm bóc trần sự thật (13:37)
- Ông Thaksin bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án 1 năm tù vì 'vụ án tầng 14' (13:36)
- Vì sao Độ Mixi bị chỉ trích? (13:36)
Bài đọc nhiều

Vingroup trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Nữ bác sĩ nha khoa nói gì sau khi đánh bệnh nhân phải nhập viện?

Vụ Thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
Tử vi thứ 2 ngày 9/9/2025 của 12 con giáp: Sửu có quý nhân, Dần gặp vận rủi

Huyết áp tăng vọt chỉ vì 1 thói quen vào buổi sáng: Rất nhiều người Việt làm mỗi ngày