Theo cựu tuyển thủ Chile Patricio Yanez, Argentina dù là đương kim vô địch vẫn có nguy cơ trở thành “nỗi thất vọng lớn” tại World Cup 2026 đang diễn ra ở Mỹ.

Phát biểu trên kênh Radio Agricultura FM ngày 12/6, Yanez cho rằng đội bóng của HLV Lionel Scaloni không còn giữ được sức mạnh như cách đây 4 năm. “Argentina là nhà vô địch thế giới, nhưng họ sẽ không thể tiến sâu tại giải lần này”, ông nhận định.

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Theo cách chia cặp của FIFA, nếu đi tiếp, đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ chạm trán các đội mạnh từ bảng H gồm Tây Ban Nha, Uruguay, Arab Saudi và Cape Verde. Trong đó, Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu, còn Uruguay từng thắng Argentina 2-0 ngay trên sân Bombonera ở vòng loại Nam Mỹ.

Yanez cho rằng khó khăn lớn nhất của Argentina nằm ở chính nội lực đội bóng. Ở kỳ World Cup 2022, Lionel Messi là nguồn cảm hứng giúp đội tuyển vượt qua cú sốc thua Arab Saudi ở trận mở màn để tiến một mạch tới chức vô địch. Messi khi đó ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo, đóng vai trò quyết định trong hành trình đăng quang.

13-1781343031-argentina-bi-nghi-ngo-kho-tien-xa-tai-world-cup-2026
Argentina phụ thuộc nhiều vào Messi

Tuy nhiên, tiền đạo 38 tuổi hiện vẫn là trung tâm lối chơi của Argentina và điều đó khiến nhiều người lo ngại về gánh nặng tuổi tác. Theo Yanez, Argentina không còn là đội tuyển vượt trội như trước và người hâm mộ không nên kỳ vọng quá lớn trong một giải đấu có tính cạnh tranh rất cao.

“Về mặt chuyên môn, có nhiều đội mạnh hơn Argentina ở World Cup lần này. Họ có thể vượt qua một vài vòng đấu, nhưng rất khó tái lập kỳ tích vào chung kết như nhiều người dự đoán”, cựu danh thủ Chile nói thêm.

Patricio Yanez sinh năm 1961, từng thi đấu 43 trận cho tuyển Chile từ năm 1979 đến 1994, ghi 5 bàn thắng. Ông góp mặt tại World Cup 1982 và giành ngôi á quân Copa América 1979.

Lịch sử World Cup cho thấy việc bảo vệ thành công ngôi vô địch là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Chỉ Italy năm 1938 và Brazil năm 1962 từng làm được điều đó. Trong hơn hai thập kỷ qua, nhiều nhà vô địch đã sa sút mạnh ở giải kế tiếp: Brazil dừng bước ở tứ kết năm 2006, còn Italy (2010), Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018) đều bị loại ngay từ vòng bảng. Pháp năm 2022 là trường hợp hiếm hoi vẫn tiến sâu sau khi lên ngôi.

Argentina từng một lần bảo vệ World Cup không thành công vào năm 1982, khi bị loại ở vòng bảng thứ hai sau các thất bại trước Italy và Brazil. Năm 1990, họ tiến rất gần chức vô địch lần thứ hai liên tiếp nhưng để thua Tây Đức 0-1 trong trận chung kết.

Minh Ngọc (SHTT)