Theo The Telegraph, nhà đương kim vô địch World Cup đã thể hiện sự vượt trội trong việc vận dụng "nghệ thuật hắc ám" của bóng đá thông qua tổng cộng 31 tình huống tiểu xảo được chuẩn bị kỹ lưỡng.
17-1784258100-bao-anh-liet-ke-31-tieu-xao-cua-argentina

Trong bài viết tựa đề "Toàn bộ 31 chiêu trò Argentina dùng với đội tuyển Anh", tờ Telegraph nhận định rằng các cầu thủ Argentina chính là những bậc thầy thực sự trong việc sử dụng các tiểu xảo nhằm làm mất tinh thần đối phương.

Trận bán kết nhanh chóng bị biến thành một cuộc chiến tâm lý, nơi các pha vào bóng thiếu chính xác, những tình huống va chạm ngoài bóng và các hành vi kích động được thực hiện liên tục nhằm phá vỡ sự tập trung của tuyển Anh.

Ý đồ áp chế tinh thần của Argentina đã được bộc lộ rõ rệt ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ vỏn vẹn 19 giây sau khi bóng lăn, Alexis Mac Allister đã có pha vào bóng quyết liệt nhắm vào Elliot Anderson. Chưa kịp định thần, đến phút thứ 2, Leandro Paredes có hành vi đẩy thô bạo từ phía sau đối với Jude Bellingham.

Pha va chạm khiến tiền vệ đang khoác áo Real Madrid nổi giận lôi đình, buộc thành viên của cả hai đội phải lao vào can ngăn để tránh một cuộc xô xát lớn. Sức nóng tiếp tục được duy trì khi Enzo Fernandez phạm lỗi với Anderson ngay khi bóng lăn trở lại, và ngay sau đó là tình huống Giuliano Simeone, con trai của huấn luyện viên Diego Simeone, đá vào gót chân của Anderson, khiến bầu không khí trên sân sớm trở nên căng thẳng.  

Sự ức chế của các cầu thủ Anh tiếp tục tăng cao ở phút thứ 11 khi Fernandez một lần nữa phạm lỗi với Anderson nhưng không phải nhận bất kỳ án phạt nào từ trọng tài. Thậm chí, hai cầu thủ này còn lao vào vật nhau xuống đất trong quá trình đứng dậy.

Ngay sau đó, khi tuyển Argentina tổ chức một pha phản công nhanh, Morgan Rogers đang nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự thì bị một cầu thủ đối phương cố tình cản đường bằng một pha gạt chân kín kẽ.

Tờ Telegraph chỉ ra rằng, bên cạnh các pha tranh chấp thể xác quyết liệt, Argentina còn khiêu khích trực tiếp. Ở phút 13, sau khi bị thổi phạt việt vị, Simeone vẫn lao vào va chạm với thủ thành Jordan Pickford trong vòng cấm, rồi vung chân về phía thủ môn tuyển Anh.

Đến phút 15, dù cú tắc bóng của Paredes với Bellingham là hoàn toàn hợp lệ nhưng tiền vệ này vẫn khiến đối thủ nằm sân và không ngừng phàn nàn, thách thức. Chỉ một phút sau, khi Anthony Gordon bứt tốc thoát xuống và bị Simeone phạm lỗi, cầu thủ Argentina đã có hành động vỗ nhẹ lên đầu Gordon trên đường rút về phòng ngự, một cử chỉ mang tính hạ thấp khiến nhiều cầu thủ Anh vô cùng phẫn nộ.  

Đỉnh điểm của sự tinh quái trong hiệp một diễn ra ở phút 36, khi Argentina hướng sự tác động lên tổ trọng tài. Ngay sau khi Anderson nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Lionel Messi, các cầu thủ Nam Mỹ lập tức quây lấy trọng tài phản ứng dữ dội.

Trong đó, Mac Allister và Paredes thậm chí đã đề nghị trọng tài xem xét truất quyền thi đấu của Harry Kane chỉ vì tiền đạo này có hành vi che miệng khi nói chuyện.  

Trước khi hiệp một khép lại, trung vệ Lisandro Martinez phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo lộ liễu với Morgan Rogers. Chưa dừng lại ở đó, phía Argentina còn bị cáo buộc cố tình làm giảm nhịp độ chơi bóng của đối thủ khi một thành viên trên băng ghế dự bị ném một quả bóng cũ vào sân ngay thời điểm Reece James đang chuẩn bị thực hiện một quả ném biên nhanh.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ va chạm và các tiểu xảo vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một pha tranh chấp sát đường biên, sau khi cả hai cùng trượt ra ngoài sân, Messi đẩy mạnh Bellingham vào tấm bảng quảng cáo.

Sau đó, Cristian Romero phải nhận thẻ vàng sau tình huống ôm vật Bellingham để ngăn chặn một đợt phản công nguy hiểm của tuyển Anh. Trái lại, Simeone lại may mắn thoát khỏi án phạt từ trọng tài dù có tình huống vung tay trúng mặt Djed Spence.  

Sau khi tuyển Anh mở tỷ số, các màn khẩu chiến trên sân vẫn diễn ra liên tục. Messi có pha huých nhẹ vào người Spence khi cầu thủ này thực hiện quả ném biên. Khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Argentina, trung vệ Romero cũng bị phát hiện có hành vi cố tình ăn mừng khiêu khích ngay trước mặt thủ thành Jordan Pickford.  

Ở những phút cuối trận, các cầu thủ Nam Mỹ đã chủ động vận dụng những bài kéo dài thời gian quen thuộc. Gonzalo Montiel liên tục tìm cách khiêu khích Bellingham sau một tình huống tranh chấp bóng. Trong khi đó, thủ thành Emiliano Martinez đã chủ động nằm rạp xuống sân sau khi ôm gọn một quả bóng bổng ở những phút bù giờ để làm giảm tối đa thời gian thi đấu của đối phương.  

Sự căng thẳng cực độ không hề kết thúc ngay cả khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Màn ăn mừng đầy phấn khích và khiêu khích của phía Argentina đã châm ngòi cho những va chạm nảy lửa sau trận đấu.

Thủ thành dự bị Dean Henderson bên phía tuyển Anh đã lao vào đẩy mạnh Lautaro Martinez, trong khi Morgan Rogers xảy ra va chạm nảy lửa với nhóm cầu thủ Argentina. Để đáp trả, Bellingham cũng có hành động vỗ vào đầu cầu thủ dự bị Valentin Barco bên phía đối diện.

PV (SHTT)