Trước thềm cuộc đọ sức tại bán kết World Cup 2026, HLV Pháp Didier Deschamps chủ động nhường vị thế "cửa trên" cho đối thủ Tây Ban Nha.
14-1784000340-hlv-didier-deschamps-tay-ban-nha-moi-la-ung-vien-vo-dich-so-1-o-world-cup
HLV Didier Deschamps trong trận tứ kết gặp Morocco (Ảnh: Reuters)

Trong buổi phỏng vấn ngắn trước giờ bóng lăn, HLV Didier Deschamps nhận định rằng Tây Ban Nha mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé vào chơi trận chung kết.

Nhà cầm quân 57 tuổi của Les Bleus đưa ra lập luận dựa trên vị thế đương kim vô địch châu Âu của đối thủ, đồng thời nhắc lại cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội tại bán kết Nations League vào mùa hè năm 2025.

"Chúng tôi hiểu rất rõ Tây Ban Nha", thuyền trưởng tuyển Pháp chia sẻ. "Trước World Cup, họ từng coi chúng tôi là ứng viên vô địch, nhưng bây giờ Tây Ban Nha mới được đánh giá cao hơn".  

Tại sân chơi World Cup, Pháp mới chỉ đụng độ Tây Ban Nha duy nhất một lần tại vòng 1/8 năm 2006 trên đất Đức. Khi đó, tuyển Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 nhờ các pha lập công của Franck Ribery, Patrick Vieira và Zinedine Zidane.

Tuy nhiên, tương quan đối đầu đã thay đổi trong thời gian gần đây khi Tây Ban Nha thắng ở hai lần đối đầu gần nhất, lần lượt tại bán kết Euro 2024 và Nations League 2025. Dẫu vậy, ông Deschamps cho rằng vị trí "cửa trên" này cũng sẽ mang lại cho Tây Ban Nha một áp lực tâm lý lớn hơn.

Vị chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh thêm rằng mọi con số thống kê hay dự đoán trước trận đấu cũng chỉ mang tính chất tham khảo, bởi ở một sân khấu đẳng cấp như bán kết World Cup, kết cục hoàn toàn có thể được định đoạt chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Đi sâu vào phân tích các chỉ số chuyên môn tại giải đấu năm nay, nhận định của HLV Deschamps hoàn toàn có cơ sở khoa học, dù cách thức hai đội phô diễn sức mạnh đi theo hai thái cực hoàn toàn khác biệt.  

Về phía Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV De la Fuente đang thể hiện sự áp đảo trong khâu kiểm soát thế trận. Họ là đội bóng giữ bóng tốt nhất World Cup 2026 với tỷ lệ kiểm soát trung bình lên tới 66%. Khả năng luân chuyển bóng của Tây Ban Nha lên tới 90,4%. Không chỉ có vậy, họ còn là đội bóng giàu năng lượng và tích cực pressing nhất trong số bốn đại diện góp mặt ở bán kết khi dẫn đầu tuyệt đối về quãng đường di chuyển, số lần bứt tốc cũng như tần suất áp sát.  

Điểm tựa vững chắc nhất giúp Tây Ban Nha tiến sâu chính là hệ thống phòng ngự vô cùng kỷ luật. Đương kim vô địch châu Âu giữ sạch lưới cho tới khi bị Bỉ chọc thủng lưới ở vòng tứ kết, đồng nghĩa với việc họ mới chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua sau 6 trận đấu đã qua. "Tấm lá chắn" kiên cố này chắc chắn sẽ là một bài toán hóc búa, thử thách bản lĩnh của những ngôi sao tấn công hàng đầu bên phía tuyển Pháp như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise.  

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Pháp lại thể hiện sức mạnh hủy diệt ở mặt trận tấn công. Các học trò của HLV Deschamps đạt hiệu suất săn bàn đáng nể với trung bình 2,7 bàn thắng mỗi 90 phút, con số cao nhất trong bốn đội bán kết. 

Les Bleus cũng vượt trội ở chỉ số bàn thắng kỳ vọng (trung bình 2,4 xG mỗi 90 phút) và đồng dẫn đầu về số pha dứt điểm tại giải đấu. Sau 6 trận đấu, hàng công thăng hoa của Pháp ghi 16 bàn thắng từ 110 cú dứt điểm. Để so sánh, Tây Ban Nha cũng thực hiện chính xác 110 pha hãm thành nhưng chỉ chỉ có 11 bàn.

PV (SHTT)