Cựu HLV ĐT Việt Nam cho rằng Nhật Bản có thể tạo nên bất ngờ trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup, nhưng chưa đủ sức lên ngôi vô địch.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP, nhà cầm quân 71 tuổi khẳng định việc "Samurai xanh" đánh bại các vũ công Samba không phải là điều bất khả thi. 

Cựu HLV Nhật Bản phân tích rằng trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi Nhật Bản đang có sự tự tin lớn, sở hữu tài năng, sự tiến bộ vượt bậc về chiến thuật cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm tại các CLB hàng đầu châu Âu. Dù Brazil vẫn là ứng viên sáng giá với nhiều ngôi sao xuất sắc, nhưng họ không phải là không có điểm yếu để người Nhật khai thác.

29-1782706700-hlv-troussier-tin-nhat-ban-thang-brazil-nhung-chua-the-vo-dich-world-cup
HLV Troussier thời điểm còn dẫn dắt ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

“Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhật Bản đang rất tự tin. Họ có tài năng, đã tiến bộ vượt bậc về chiến thuật trong những năm gần đây và sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Brazil đương nhiên vẫn là ứng viên sáng giá với những cầu thủ xuất sắc, nhưng họ cũng có những điểm yếu để Nhật Bản khai thác”, HLV Troussier cho biết.

Niềm tin của chiến lược gia người Pháp hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Hajime Moriyasu. Nhật Bản vừa bước vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng F sau những màn trình diễn thuyết phục: hòa Hà Lan, chia điểm trước Thụy Điển và đè bẹp Tunisia với tỷ số 4-0. 

Thành tích đối đầu đầu gần đây cũng gọi tên đại diện châu Á khi vào tháng 10/2025, họ từng lội ngược dòng ngoạn mục để thắng Brazil 3-2 trong một trận giao hữu dù đã bị dẫn trước tới 2 bàn.  Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản thắng Brazil ở cấp độ ĐTQG.

Theo ông Troussier, thành quả hiện tại là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho một hành trình phát triển bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ của bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Từng là người dẫn dắt Nhật Bản vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử tại kỳ World Cup 2002 trên sân nhà, ông hiểu rõ những thay đổi tích cực này. 

Ở thời điểm đó, giải quốc nội J.League mới thành lập chưa đầy một thập kỷ và đa số các tuyển thủ đều đá trong nước. Nhưng từ nền móng sơ khởi ấy, bóng đá Nhật Bản đã lột xác mạnh mẽ. Đến nay, gần như toàn bộ đội hình của HLV Moriyasu đều đang chinh chiến tại các giải đấu đỉnh cao châu Âu như Anh, Đức và Tây Ban Nha. 

“Tôi luôn tin các cầu thủ Nhật Bản sẽ tiến bộ vượt bậc. Họ không hề kém tài năng so với các cầu thủ châu Âu hay châu Phi. Điều họ thiếu khi ấy chỉ là kinh nghiệm, và sau hơn 20 năm, họ đã tích lũy được điều đó”, ông Troussier chia sẻ.

Dẫu vậy, với góc nhìn của một chuyên gia, vị chiến lược gia 71 tuổi thẳng thắn cho rằng tham vọng vô địch World Cup 2026 của Nhật Bản vẫn là một mục tiêu hơi quá sức. Ông đánh giá rằng "Samurai xanh" hiện chưa có đủ chiều sâu đội hình để thắng liên tiếp tại các vòng knock-out khốc liệt, nơi đòi hỏi phải duy trì chất lượng chuyên môn rất cao trong nhiều trận đấu.

Theo cựu HLV ĐT Việt Nam, bóng đá Nhật Bản vẫn cần thêm thời gian để các cầu thủ tiếp tục phát triển, đầu quân cho những CLB lớn hơn tại châu Âu nhằm nâng cao tham vọng cá nhân, từ đó giúp đội tuyển quốc gia ngày một mạnh mẽ hơn.  

“Thực tế, tôi nghĩ họ chưa có đủ chiều sâu đội hình để thắng liên tiếp các trận ở vòng knock-out. Muốn vô địch World Cup, bạn phải duy trì chất lượng rất cao trong nhiều trận đấu liên tiếp.

Nhật Bản vẫn cần thêm thời gian để các cầu thủ phát triển, thi đấu cho những CLB lớn hơn tại châu Âu. Khi tham vọng cá nhân của các cầu thủ được nâng lên, đội tuyển quốc gia cũng sẽ mạnh hơn”, HLV Troussier kết luận.

PV (SHTT)