Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 5 triệu người tham gia ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến, chính thức đưa ra yêu cầu gửi tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc tước quyền tham dự World Cup của Argentina.
14-1784017183-hon-5-trieu-nguoi-ky-don-doi-loai-argentina-khoi-world-cup

Chiến dịch này bắt đầu cách đây vài ngày khi một trang web tự phát mang tên “Argentina Out” xuất hiện trên mạng internet. Theo tìm hiểu, đây là một nền tảng do người hâm mộ lập ra hoàn toàn độc lập, không hề có bất kỳ mối liên hệ hay sự can thiệp nào từ các cá nhân hay tổ chức thuộc FIFA. 

Mục tiêu của nhóm sáng lập là tập hợp tiếng nói phản đối để gây áp lực, đòi loại Argentina khỏi World Cup 2026.

Nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của cộng đồng quốc tế bắt nguồn từ những cáo buộc cho rằng nhà đương kim vô địch đang nhận được quá nhiều ưu ái.

Những người đứng đầu chiến dịch khẳng định FIFA cùng tổ trọng tài tại giải đấu năm nay đang có những quyết định thiên vị lộ liễu nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Argentina tiến sâu.

Làn sóng hoài nghi này càng được đẩy lên cao trào khi các đội tuyển như Ai Cập và Thụy Sĩ đồng loạt lên tiếng tố cáo bản thân bị các trọng tài xử ép để Argentina có thể thắng trận.

Để bảo vệ tính toàn vẹn và sự khách quan của giải đấu, một lá đơn kiến nghị chính thức đã được soạn thảo để gửi lên cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới nhằm đòi lại công lý.

Trong bản kiến nghị, ban tổ chức chiến dịch đã gay gắt đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch của giải đấu: “Rõ ràng là FIFA và các trọng tài đang thiên vị Lionel Messi và ĐTQG Argentina. Tại sao các đội bóng khác phải tham gia nếu người chiến thắng đã được biết trước? Hãy loại Argentina và cho tất cả các đội khác một cơ hội công bằng”.

Ngay sau khi xuất hiện kèm theo mục ký tên ủng hộ công khai, lời kêu gọi trên đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn và nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Tính đến thời điểm trưa ngày 14/7, số lượng người tham gia ký tên đồng thuận đã chạm mốc kỷ lục với 5,2 triệu lượt. Đáng chú ý, số lượng chữ ký phản đối này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ theo từng giờ.

Dù tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, bản kiến nghị trực tuyến này hoàn toàn không mang tính chất pháp lý và FIFA cũng chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ các bên liên quan.

Do vậy, đây đơn thuần chỉ là một hình thức biểu quyết công khai nhằm thể hiện sự bất bình và phản đối mạnh mẽ của dư luận đối với đội tuyển Argentina trên các diễn đàn mạng xã hội.

Argentina sẽ bước vào trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh vào lúc 2h ngày 16/7 tới đây. Bất chấp kết quả trên sân cỏ, thầy trò HLV Lionel Scaloni chắc chắn sẽ phải thi đấu dưới một áp lực tâm lý đè nặng trước những cái nhìn đầy hoài nghi và soi xét kỹ lưỡng từ phía dư luận quốc tế.

PV (SHTT)