Đội tuyển Iran sẽ không được lưu trú qua đêm tại Mỹ sau các trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026. Quy định này được phía Washington xác nhận và sẽ tiếp tục áp dụng trong những trận đấu còn lại của đại diện Tây Á trên đất Mỹ.

Ngày 16/6, giới chức Mỹ chính thức xác nhận đội tuyển Iran sẽ phải rời khỏi lãnh thổ nước này chỉ vài giờ sau khi kết thúc các trận đấu vòng bảng World Cup 2026 diễn ra tại Los Angeles và Seattle trong thời gian tới.

Thông tin được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc lưu trú của đội tuyển Iran sau trận ra quân. Trước đó, đại diện Tây Á đã hòa New Zealand ở lượt đấu đầu tiên bảng G trên sân tại Los Angeles vào ngày 15/6.

Theo quy định được áp dụng, toàn đội Iran phải nhanh chóng rời Mỹ để trở lại đại bản doanh đặt tại Mexico ngay trong ngày thi đấu. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc đội bóng không được ở lại khách sạn thêm thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực như thông lệ thường thấy tại các giải đấu lớn.

17-1781686440-my-xac-nhan-iran-phai-roi-khoi-nuoc-nay-ngay-sau-cac-tran-dau-tai-world-cup
Đội tuyển Iran buộc phải rời Mỹ ngay lập tức sau trận đấu với New Zealand

HLV Amir Ghalenoei cho biết ban đầu đội tuyển Iran dự kiến lưu lại California qua đêm sau trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể thực hiện khi đội được yêu cầu rời Mỹ chỉ vài giờ sau khi trận đấu khép lại.

Lên tiếng về vấn đề trên, ông Andrew Giuliani, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách World Cup, cho biết toàn bộ cầu thủ cùng các huấn luyện viên của Iran đều được cấp thị thực nhập cảnh để thi đấu. Tuy nhiên, một số thành viên thuộc ban hỗ trợ và quan chức đội tuyển không được chấp thuận nhập cảnh.

Ông Giuliani nhấn mạnh quy trình dành cho đội tuyển Iran sẽ được áp dụng thống nhất ở các trận đấu còn lại. Theo đó, đội bóng được phép vào Mỹ trước ngày diễn ra trận đấu một ngày và phải rời đi ngay trong ngày thi đấu kết thúc.

Không chỉ đối mặt với lịch trình di chuyển gấp gáp, đội tuyển Iran còn gặp khó khăn khi một số nhân sự quan trọng, bao gồm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, các thành viên hỗ trợ ban huấn luyện và cán bộ truyền thông, không được cấp thị thực vào Mỹ.

Khi được hỏi về lý do cụ thể, ông Giuliani không đề cập chi tiết mà dẫn lại quan điểm từng được Ngoại trưởng Marco Rubio đưa ra trước đó. Theo ông, những cá nhân bị cho là có liên hệ trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ và World Cup không phải ngoại lệ cho quy định này.

Trong khi đó, đội trưởng Mehdi Taremi tiết lộ toàn đội đã phải trải qua khoảng 5 giờ di chuyển cùng các thủ tục kiểm tra an ninh trong hành trình từ Tijuana đến khu vực Los Angeles trước trận mở màn, dù quãng đường vốn không quá xa. Anh bày tỏ mong muốn FIFA có thêm những hỗ trợ thiết thực dành cho đội tuyển.

Đội bóng Tây Á cũng gặp thêm một vấn đề phát sinh khi thị thực của tiền vệ Mehdi Torabi hết hạn sau trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các quan chức Iran xác nhận cầu thủ này đã được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần mới để tiếp tục tham dự các trận đấu còn lại tại vòng bảng.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vấn đề liên quan đến Torabi đã được xử lý ngay sau khi nhận được thông tin, nhằm bảo đảm cầu thủ này có thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong phần còn lại của chiến dịch World Cup 2026.

Minh Ngọc (SHTT)