Nhật Bản bị Thụy Điển cầm hòa 1-1 trong lượt trận cuối bảng F World Cup 2026, sáng 26/6, đồng nghĩa với việc họ phải gặp Brazil ở vòng knock-out đầu tiên.
26-1782437779-nhat-ban-gap-brazil-o-vong-116-world-cup
Maeda Daizen mở tỷ số cho Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Bước vào cuộc đọ sức này, dù cả hai đội được đánh giá có lợi thế rất lớn để tiến vào vòng knock-out, họ vẫn thể hiện quyết tâm cực cao để chiếm ngôi đầu bảng nhằm tránh các đối thủ khó như Brazil và Pháp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã chủ động đẩy cao đội hình, liên tục kéo giãn hàng thủ đối phương bằng những pha phối hợp ở tốc độ cao dọc hai hành lang cánh. Ở phần sân đối diện, Thụy Điển lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà và rình rập thời cơ từ các pha phản công.  

Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, thế trận diễn ra giằng co. Hàng phòng ngự Thụy Điển duy trì sự tập trung tối đa để bẻ gãy các đợt lên bóng của đại diện châu Á. Ngược lại, hệ thống phòng ngự của Nhật Bản cũng bọc lót và duy trì cự ly đội hình rất hợp lý để khắc chế các pha không chiến nguy hiểm từ đối thủ. Dù đôi bên đều tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ rệt, sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, thế bế tắc được khai thông nhờ một tình huống cá nhân tỏa sáng . Phút 56, Ritsu Doan kiến tạo đẳng cấp, xé toang hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Thụy Điển và đặt Maeda Daizen vào tư thế đối mặt với thủ môn đối phương. Chân sút 28 tuổi đã không bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt điểm cực kỳ chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo xanh.

Bàn mở tỷ số giúp các cầu thủ Nhật Bản thi đấu vô cùng hưng phấn, nhưng Thụy Điển cũng nhanh chóng đáp trả. Đại diện Bắc Âu dồn lực gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ chỉ sau đó 6 phút. Nhận bóng từ hành lang cánh phải, Elanga đi bóng tự tin trước khi cứa lòng đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ thành Zion Suzuki để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.  

Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đội đều dốc toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu. Trong khi Nhật Bản vẫn kiên trì với triết lý kiểm soát bóng và tổ chức các pha đập nhả nhanh ở khu vực trung lộ, Thụy Điển lại liên tục nhồi bóng bổng và tận dụng triệt để các tình huống cố định.

Dù vậy, sự xuất sắc của hàng phòng ngự hai bên đã khiến các chân sút không thể có thêm một lần ăn mừng.  Tiếng còi mãn cuộc vang lên với kết quả hòa 1-1, cả hai đội đều giành vé knock-out nhưng trước mắt họ sẽ là những đối thủ rất mạnh. Nhật Bản phải đối đầu Brazil, trong khi Thụy Điển cũng có nguy cơ chạm trán pháp ở vòng 1/16.

Đội hình thi đấu Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura (Taniguchi 39'), Seko (Watanabe 75'), Nakamura (Nagatomo 75'), Tanaka, Kamada, Sugawara, Maeda, Doan (J.Ito 67'), Ueda (Ogawa 66')

Thụy Điển: Widell Zetterstrom, Lindelof (Starfelt 87'), Hien (Bergvall 37'), Lagerbielke, Gudmundsson (Nygren 88'), Ayari, Stroud (Sema 75'), Bernhardsson (D. Svensson 75', Elanga, Isak, Gyokeres

Bàn thắng Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản: Maeda (56')

Thụy Điển: Elanga (62')

PV (SHTT)