Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.
07-1783412744-vuot-phap-tay-ban-nha-thanh-ung-vien-so-1-o-world-cup

Theo mô hình thống kê chuyên sâu do chuyên trang Gato Mestre cùng nhà kinh tế Bruno Imaizumi xây dựng, cơ hội đăng quang của đại diện xứ sở bò tót đã được nâng lên mức 25,2%. Con số này vừa vặn giúp La Roja vượt qua đội tuyển Pháp, đội bóng trước đó chiếm giữ vị trí đầu bảng dự đoán với tỷ lệ 25%.  

Sự bứt phá của Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những thông số chuyên môn đầy ấn tượng. Đến thời điểm hiện tại của World Cup 2026, họ là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới từ đầu giải đấu. Sau 5 trận đã qua, La Roja không chỉ đứng thứ nhì toàn giải về số cú dứt điểm mà còn xếp thứ ba về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), đồng thời là tập thể ép đối thủ để mất bóng nhiều nhất.  

Nhìn vào phân nhánh thi đấu, người hâm mộ đang đứng trước viễn cảnh chứng kiến một trận "chung kết sớm" tại bán kết nếu cả Pháp và Tây Ban Nha cùng giành chiến thắng ở vòng tứ kết. Thử thách tiếp theo của nhà đương kim á quân Pháp sẽ là Morocco, trong khi Tây Ban Nha phải đối đầu với Bỉ. Đội tuyển Bỉ vừa khẳng định sức mạnh bằng việc loại chủ nhà Mỹ và hiện sở hữu 6,8% cơ hội vô địch.  

Ở các nhánh đấu khác, Argentina hiện đứng thứ ba với 14% cơ hội lên ngôi ngay trước thềm cuộc chạm trán Ai Cập tại vòng 1/8. Xếp ngay sau là đội tuyển Anh với 10,8% tỷ lệ vô địch, đội bóng sẽ đối đầu với Na Uy tại tứ kết. Các vị trí tiếp theo trong bảng dự báo mới nhất lần lượt gọi tên Morocco với 5% cơ hội đăng quang, Thụy Sĩ với 3,9%, Colombia với 2,6% và cuối cùng là Ai Cập với vỏn vẹn 0,8%.  

Bảng dự báo gây sốt này không phải là một nhận định cảm tính mà được vận hành bởi một hệ thống thuật toán nghiêm ngặt. Thay vì đưa ra các dự đoán cố định, mô hình của Gato Mestre liên tục cập nhật và điều chỉnh xác suất sau mỗi vòng đấu dựa trên diễn biến thực tế cùng kết quả thi đấu của 48 đội tuyển từ vòng loại cho đến vòng chung kết World Cup.

Nhà kinh tế Bruno Imaizumi cho biết hệ thống sử dụng một khối lượng dữ liệu khổng lồ để mô phỏng từng trận đấu. Trong đó, các biến số quan trọng nhất bao gồm chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG), thứ hạng FIFA, giá trị đội hình dựa trên chuyên trang Transfermarkt và thành tích lịch sử của các đội tại các kỳ World Cup trước. Sự kết hợp này giúp mô hình phản ánh một cách toàn diện cả phong độ hiện tại lẫn bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu của mỗi đội tuyển.

Cha đẻ của mô hình này, ông Bruno Imaizumi, là một nhà kinh tế học người Brazil chuyên nghiên cứu sâu về thống kê, khoa học dữ liệu và mô hình dự báo. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và hoàn thành chương trình sau đại học về Khoa học Dữ liệu tại Đại học Kinh tế Sao Paulo.

Hiện tại, ông đang công tác tại tập đoàn truyền thông Grupo Globo, chịu trách nhiệm chính về các mô hình thống kê và phân tích dữ liệu thể thao. Uy tín của thuật toán này đã được khẳng định vững chắc khi Imaizumi từng chia sẻ rằng hệ thống do ông xây dựng đã có 6 năm liên tiếp đánh bại toàn bộ các bình luận viên và MC của Grupo Globo trong cuộc thi dự đoán kết quả giải VĐQG Brazil.  

PV (SHTT)