Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng – nghi lễ cao nhất trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam được cử hành trang nghiêm.
26-1769410767-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Dàn đại bác khai hỏa trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngày 26/1. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ lễ đón, hai nhà lãnh đạo thực hiện nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng thời điểm, tại Hoàng thành Thăng Long, 21 loạt đại bác vang lên hòa cùng tiếng quân nhạc cử quốc thiều hai nước, thể hiện sự tôn kính đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao của nước bạn.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.

26-1769410767-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bắt tay trước khi hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy/VnExpress.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 26–27/1, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Trước đó, sáng cùng ngày, chuyên cơ chở đoàn lãnh đạo Lào đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân là các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng lãnh đạo các bộ, ngành và Quốc hội. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng đối với cả hai quốc gia. Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Việt Nam cũng vừa hoàn tất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

26-1769411265-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy tay chào các em học sinh tại lễ đón đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Lào tại Phủ chủ tịch. Ảnh: Dân Trí
26-1769411281-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiến vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tuổi Trẻ
26-1769411377-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đứng nghiêm khi quốc thiều hai nước được cất lên. Ảnh: Tuổi Trẻ
26-1769410767-21-loat-dai-bac-chao-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-tham-cap-nha-nuoc-viet-nam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên ngay sau đại hội Đảng của mỗi nước cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt – Lào luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của hai bên.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là làm sâu sắc thêm nội hàm “gắn kết chiến lược”, tạo động lực mới để hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 5/9/1962. Đến tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng tầm từ “quan hệ hữu nghị truyền thống” lên “quan hệ hữu nghị vĩ đại”.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm trước, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào. Lào tiếp tục là quốc gia đứng đầu trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, trong khi Việt Nam hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào, với tổng vốn đăng ký vượt 6,21 tỷ USD.

PN (SHTT)