-
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6
Xã hội
09/06/2025 16:52Chính quyền xã nghi 'nợ như chúa chổm' tiếp tục bị chủ shop hoa đòi món nợ gần 2 năm chưa trả
Sáng 9/6, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đắk R'lấp đang gấp rút kiểm tra và chuẩn bị báo cáo gửi Sở Nội vụ về các phản ánh việc UBND thị trấn Kiến Đức và UBND xã Kiến Thành nợ tiền của một số hộ kinh doanh kéo dài nhiều năm.
Trước đó, dư luận đã xôn xao về trường hợp một chủ quán cơm tại huyện Đắk R'lấp phản ánh UBND thị trấn Kiến Đức nợ hơn 110 triệu đồng và UBND xã Kiến Thành nợ 62 triệu đồng tiền cơm tiếp khách. Đáng chú ý, khoản nợ này đã kéo dài suốt 9 năm mà chưa được thanh toán.
Tiếp đó, một chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại địa bàn cũng đã làm đơn phản ánh UBND thị trấn Kiến Đức nợ hơn 90 triệu đồng và UBND xã Kiến Thành nợ hơn 80 triệu đồng tiền mua văn phòng phẩm, cũng đã nhiều năm chưa trả.
Mới nhất, sau khi báo chí đưa tin về các vụ việc trên, chị L. (chủ một shop hoa tươi tại huyện Đắk R'lấp) đã lên tiếng về việc UBND thị trấn Kiến Đức nợ tiền mua hoa 19,8 triệu đồng, kéo dài gần 2 năm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Theo chị L., lãnh đạo và cán bộ của UBND thị trấn Kiến thường đặt hoa tươi thông qua điện thoại. Do có mối quan hệ quen biết, cửa hàng chị vẫn sẵn lòng nhận đơn và phục vụ theo yêu cầu. Tuy nhiên, số tiền hoa phát sinh trong năm 2023 lại không được thanh toán.
Chia sẻ với báo Dân Trí, chị L. bức xúc: "Tôi đã đem theo công nợ đến UBND thị trấn Kiến Đức để đòi thì được trả lời đã thay đổi chủ tịch, chưa bố trí được tài chính... Tôi chỉ là người bán hoa tươi sao biết được việc chính quyền thay đổi chủ tịch trước hay sau để đòi được nợ. Do hoa tươi đặt đều đặt kèm biển 'UBND thị trấn Kiến Đức chúc mừng...' nên tôi chỉ biết đòi chính quyền," chị L. nói.
Cũng theo chị L., mới đây, do chị đòi ráo riết nên có một người công tác tại UBND thị trấn Kiến Đức hứa sẽ trả nợ cho chị. Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa nhận được đồng nào.
Theo một nguồn tin, UBND thị trấn Kiến Đức không chỉ bị tố nợ tiền cơm, tiền văn phòng phẩm, tiền hoa tươi mà còn nợ tiền mua máy tính, mua mực in của một số hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chỉ đạo "nóng" từ cấp tỉnh đến cấp huyện
Sáng 9/6, UBND huyện Đắk R'lấp sẽ tổ chức một cuộc họp để kiểm tra, xác minh cụ thể các thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nợ đọng của các đơn vị chính quyền đối với các hộ kinh doanh.
UBND huyện Đắk R'lấp đã giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Kiến Đức rà soát, báo cáo cụ thể về tình hình nợ đọng của các cơ quan, đơn vị đối với các địa điểm cung ứng dịch vụ. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu đề xuất phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ này trước khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện.
Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, làm rõ các thông tin báo chí phản ánh để có biện pháp xử lý theo quy định.
Phía Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cũng đã có công văn gửi UBND huyện Đắk R'lấp, đề nghị đơn vị này kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo báo chí phản ánh. Đồng thời, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc trước khi sáp nhập một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có).
"Xem xét chưa bố trí các cá nhân vi phạm, theo phương án nhân sự khi sáp nhập một số đơn vị cấp xã trong đợt này cho đến khi giải quyết dứt điểm các nội dung nêu trên", văn bản của Sở Nội vụ nêu rõ.
Tổng hợp
PTH (SHTT)
- Sự trỗi dậy của Zhipu AI: "Khoảnh khắc DeepSeek" tiếp theo đưa AI Trung Quốc áp sát các ông lớn Mỹ (14:13)
- HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 (14:13)
- Nam sinh viên thắng kiện hãng hàng không lớn vì chuyến bay bị đẩy sớm 10 phút (14:06)
- Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện (21 phút trước)
- Dòng tiền không rời bất động sản, chỉ đổi hướng: Từ lướt sóng sang dòng tiền thực (21 phút trước)
- Triệt phá đường dây ma túy "khủng" tại Ninh Bình: Bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hàng loạt ma túy và súng đạn (23 phút trước)
- Venezuela chạy đua với thời gian giải cứu hàng chục nghìn nạn nhân động đất (28 phút trước)
- Bão lớn ập đến, Katy Perry cay đắng hủy đêm diễn 55.000 khán giả vào phút chót (32 phút trước)
- Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ (36 phút trước)
- Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá: Xác định 5 đối tượng người Đài Loan cầm đầu (37 phút trước)